Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Sáng 15/1, tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5 tham gia đón Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Đại tá Lê Mỹ Danh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2019 đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ. Đã cụ thể hóa các chủ trương bằng các việc làm sát thực, phù hợp với mọi tình huống. Cũng trong năm qua, lực lượng vũ trang Đắk Lắk hoàn thành các kế hoạch huấn luyện, diễn tập, tuyển quân và công tác đối ngoại quốc phòng. Kịp thời tham mưu, và phối hợp các lực lượng chủ động đấu tranh có hiệu quả trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đơn vị đã cử gần 5 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; Hỗ trợ bà con vùng khó khăn hơn 13 tấn lương thực…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong năm 2019. Đối với nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng Quốc phòng. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày một vững mạnh; Tăng cường hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm vững địa bàn, nằm chắc tư tưởng của lực lượng, không để bị động, bất ngờ; Sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cụ Lê Chí Quyết - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Cụ Lê Chí Quyết (SN 1928, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột), hiện 73 tuổi Đảng, từng 15 năm liền đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk. Cụ được hai lần gặp Bác hồ vào năm 1960 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, động viên cụ Quyết.

Cụ Quyết rất xúc động, vui mừng và cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, thăm hỏi, động viên cụ trước thềm năm mới.

Vũ Long - Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-quoc-hoi-tham-chuc-tet-bo-chi-huy-quan-su-tinh-dak-lak-1509479.tpo