Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc Tết tại Quảng Bình

Chiều 08/01, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Năm 2022, cùng với cả nước Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng tạo được sự thay đổi và phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù trải qua một năm vô cùng khó khăn nhưng hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 7,96%, Các ngành công nghiệp, dịch vụ đều có sự tăng trưởng khá.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Bình trong không khí cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình; Ghi nhận tỉnh Quảng Bình đã có sự chuẩn bị đón Tết chu đáo cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách và hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân và bà con ngư dân. Đồng thời lưu ý lãnh đạo và chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình tiếp tục chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và những người yếu thế, đảm bảo mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, tỉnh Quảng Bình triển khai các dự án động lực, trong đó Cầu Nhật Lệ 3 có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng kết cấu hiện đại; dự án Trung tâm CDC là dự án thiết thực triển khai sớm Nghị quyết 43 của Quốc hội và gắn liền với sinh kế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và cả nước. Đánh giá cao 4 chương trình đột phá của Quảng Bình là rất đúng và trúng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát xem nhiệm vụ nào, việc nào còn khó khăn, vướng mắc thì cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Trong chuyến công tác tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã bấm nút khởi công theo hình thức trực tuyến 3 dự án động lực của tỉnh Quảng Bình gồm: dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu; dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và dự án Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Nhân dịp năm mới đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ.

Trước đó, trong chuyến thăm và chúc Tết tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng "Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn, Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh".

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-tham-va-chuc-tet-tai-quang-binh