Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt của Liên đoàn KEIDANREN

Sáng nay 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) do ngài Fujimoto Masayoshi và Ngài Hyodo Masayuki, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản dẫn đầu tham dự cuộc họp cấp cao khởi động Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp của KEIDANREN cũng như vai trò của hai ngài Chủ tịch và cá nhân các vị lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân; đặc biệt sau khi lãnh đạo 2 nước quyết định nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; là điểm nhấn đậm nét nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), mở ra tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn, giai đoạn mới trong quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên KEIDANREN, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt Masayuki Hyodo bày tỏ vinh dự được gặp lại Chủ tịch Quốc hội; cho biết ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này là khởi động Giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh ý nghĩa khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Trong quan hệ kinh tế hai nước cũng bước vào giai đoạn mới và cộng đồng doanh nghiệp hai nước mong muốn tiếp tục đóng góp cho quan hệ 2 nước bằng những kết quả cụ thể. Các thành viên của Đoàn đánh giá, Việt Nam có nền chính trị ổn định, kinh tế phát triển, nguồn nhân lực dồi dào và thị trường tiềm năng. Đây chính là những cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn tiếp tục tìm hiểu, mở rộng đầu tư kinh doanh vào Việt Nam; Mong muốn Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội tiếp tục có những chính sách kịp thời, phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy hợp tác đầu tư; đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được đón Chủ tịch Quốc hội thăm Nhật Bản vào thời điềm phù hợp.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-tiep-doan-uy-ban-kinh-te-nhat-viet-cua-lien-doan-keidanren-216038.htm