Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu.

Chiều nay (24/8), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Khu vực Busan – Gyeongam, Hàn Quốc Park Soo Kwan và Đoàn doanh nghiệp của thành phố Busan thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan- Gyeongam, Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hàn Quốc tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 6.000 doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư năm 2017 đạt 57,6 tỷ USD; là đối tác thương mại, nước viện trợ ODA, tiếp nhận lao động và thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác hàng đầu của Hàn Quốc, được xác định là đối tác hợp tác trọng tâm trong chính sách Hướng nam mới của Chính phủ Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm xây dựng các chính sách pháp luật phù hợp, rõ ràng và tạo điều kiện để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng; đồng thời coi thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như thành công của mình.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp.

Quốc hội Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Park Soo Kwan đối với việc phát triển mối quan hệ hai nước nói chung và giữa các cơ quan nghị viện hai nước nói riêng, nhất là hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thu xếp chương trình thăm, làm việc tại Busan của các đoàn cấp cao; bày tỏ vui mừng được biết Ngài đang tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thu xếp lịch trình thăm thành phố Busan của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sắp tới.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngài Park Soo Kwan tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan – Gyeongam, hỗ trợ công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa hai nước và chính quyền địa phương hai nước, giao lưu doanh nghiệp. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại khu vực Busan - Gyeongnam, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn. Vận động các doanh nghiệp có uy tín của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm các thành viên trong đoàn.

Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan – Gyeongam cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội tại Busan, chuyến thăm chính thức này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của hai nước.

Ngài Park Soo Kwan cho rằng, trong xu thế hiện nay việc đơn độc rất khó phát triển, vậy nên, các nước cần xích lại gần nhau để cùng hợp tác. Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng. Với thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng, Việt Nam là một trong những nước mà các doanh nghiệp của Hàn Quốc mong muốn được đầu tư hơn cả. Vì vậy, Ngài Tổng lãnh sự kiến nghị, Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển. Với tư cách là Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Khu vực Busan – Gyeongam, ngài Park Soo Kwan sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt đẹp hơn nữa mối quan hệ của hai nước./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tiep-tong-lanh-su-danh-du-viet-nam-tai-busan-804331.vov