Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 16/7, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Cùng tham dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội; Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại khu mộ 10 nữ liệt sỹ đã hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải.

Đoàn đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và dâng hoa, thắp hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc.

Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn đối với các Anh hùng, Liệt sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, anh dũng chiến đấu, kiên cường bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua dãy Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, có tổng diện tích 50ha, nằm trong một thung lũng được bao bọc xung quanh bởi đồi, núi cao.

Đây là nút giao thông rất quan trọng. Trong thời kỳ chiến tranh, đế quốc Mỹ ra sức đánh phá khu vực này nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch, chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực... của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Chỉ tính riêng 240 ngày, đêm, từ tháng 3-10/1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại. Mười cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đã anh dũng hy sinh trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tuyến đường kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước để nhanh chóng thông tuyến đường sau khi bị địch đánh phá dữ dội.

Phương Hồ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-dang-huong-tai-khu-di-tich-nga-ba-dong-loc-post601020.html