Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary

Chiều tối 25.6, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn tại sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc có: Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab; Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba; Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và đại diện Quốc hội Hungary, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm Hungary đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước ta kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018. Chuyến thăm không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của Lãnh đạo hai Bên trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện ngày càng thực chất, hiệu quả hơn mà còn có ý nghĩa quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary trong bối cảnh hai nước đều đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid – 19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab và cán bộ Quốc hội Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo lịch trình, trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 26-28.6 tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér; chào xã giao Tổng thống Katalin Novak, hội kiến Thủ tướng Viktor Orbán; tiếp đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp Hungary có đầu tư, hợp tác với Việt Nam; dự tọa đàm lập pháp lần thứ tư giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary về “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”; dự tọa đàm về kinh tế - thương mại - đầu tư; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary và một số nước lân cận; tiếp Hội Hữu nghị Hungary – Việt Nam...

Đặc biệt, nhân dịp chuyến thăm, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary cũng sẽ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội cho giai đoạn tiếp theo, phù hợp với nội hàm và mức độ quan hệ hợp tác nghị viện trong giai đoạn mới, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội thực chất và hiệu quả hơn. Chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại - đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA); thúc đẩy khai thông một số dự án hợp tác, tích cực khai thác những ưu tiên Hungary dành cho Việt Nam như ODA, đào tạo sinh viên…

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVNTrong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Hungary sẽ tổ chức tọa đàm về hợp tác giáo dục với sự tham gia của các trường Đại học hàng đầu, các tập đoàn, tổ chức giáo dục của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây cũng là lần đầu tiên một tọa đàm về hợp tác giáo dục được tổ chức trong khuôn khổ một chuyến thăm chính thức nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tiếp xúc, làm việc với chính giới, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam, chuyến thăm sẽ góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hậu Covid -19.

Thiếu nữ Hungary tặng hoa, chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và cán bộ nhân viên Đại sứ quán đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bà con Việt kiều tại Hungary đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Phạm Thúy (Từ Thủ đô Budapest, Hungary)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-den-thu-do-budapest-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-hungary-i292679/