Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi công 3 dự án trọng điểm tại Quảng Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bấm nút thực hiện nghi lễ khởi công 3 Dự án trọng điểm, thăm gia đình chính sách, tặng quà ngư dân Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bấm nút thực hiện nghi lễ khởi công các dự án trọng điểm tại Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bấm nút thực hiện nghi lễ khởi công các dự án trọng điểm tại Quảng Bình.

Chiều ngày (8/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác TW, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bấm nút thực hiện nghi lễ khởi công 3 Dự án gồm; cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Quảng Bình. Đây là 3 Dự án trọng điểm có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Phối cảnh 3D công trình cầu Nhật Lệ 3.

Với dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu (thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 Quảng Bình) là công trình cầu trong đô thị, có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu chính dạng cầu vòm; chiều dài toàn cầu là 561,4m; mặt cắt ngang cầu 23,5m.

Đường hai đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô thị với vận tốc thiết kế 60km/h; bề rộng nền đường từ 23,5m-54,5m; đường gồm 4 làn xe chạy; kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2026.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu (thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 Quảng Bình).

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các tuyến đường trong khu vực và dự án thành phần 1- Đường ven biển do Sở GTVT làm chủ đầu tư, nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh.

Khi tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được hình thành sẽ làm tăng khả năng liên kết giữa các đô thị, khu kinh tế, vùng miền, góp phần phát triển mạnh du lịch và dịch vụ biển, củng cố quốc phòng-an ninh; đồng thời, từng bước hoàn thiện và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông TP. Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung phát triển xứng tầm trong thời gian tới.

Công trình xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là một trong những dự án trọng điểm của ngành y tế cũng như của tỉnh Quảng Bình.

Cùng ngày, tỉnh Quảng Bình đã khởi công Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình có sức chứa 2.500 chỗ ngồi, được thiết kế 3 tầng, sân bóng đá tiêu chuẩn kết hợp đường chạy điền kinh và các công trình phụ trợ, với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022-2025.

Dự án Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Quảng Bình có tổng diện tích 25.031m2, gồm nhà làm việc, nhà khám và điều trị Methadone-HIV/AIDS và bệnh phổi cùng các hạng mục phụ trợ, tổng mức đầu tư là 220 tỷ. Thời gian hoàn thành dự án, quý II/2025.

Đây là 2 Dự án trọng điểm cùng đồng loạt khởi công trước thềm Xuân mới Quý Mão 2023, góp phần hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện mỹ quan chung của TP. Đồng Hới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của ngư dân và chúc bà con một vụ mùa nhiều thắng lợi.

Ngay sau Lễ khởi công theo hình thức trực tuyến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác TW đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Tôi.

Trước đó sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác TW đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tại TP. Đồng Hới. Thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Nhật Lệ, tại phường Hải Thành, TP. Đồng Hới. Tặng quà cho ngư dân tại khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú, tại xã Bảo Ninh. Đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân nghèo tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-du-le-khoi-cong-3-du-an-trong-diem-tai-quang-binh-post464115.html