Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Cùng dự cuộc gặp mặt Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cùng đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban, Lãnh đao tỉnh Cà Mau cùng các cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kì.

Tại cuộc gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, nhân kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức chương trình về thăm Thủ đô viếng Lăng Bác và thăm quan một số tỉnh/thành phía Bắc; bày tỏ vinh dự khi Đoàn về thăm Thủ đô, tham quan Nhà Quốc hội và được Chủ tịch Quốc hội dành thời gian đón tiếp. Các đại biểu trong đoàn phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ hưu trí, mong muốn muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội để tiếp sức cho Cà Mau trong quá tình phát triển.

Bày tỏ vui mừng gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ ra thăm Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận nỗ lực của Cà Mau khi đạt 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội kết hợp chăm lo tốt an sinh xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cà Mau sớm trình duyệt quy hoạch tỉnh nhằm thể hiện rõ các đường hướng phát triển, tiếp tục nghiên cứu đề án về chính sách đặc thù để phát triển vùng đất mũi Cà Mau. Chủ tịch Quốc hội đồng tình với đề xuất kéo dài tuyến cao tốc phía đông giai đoạn 2, nhưng đề nghị trước mắt nên nghiên cứu đầu tư nâng cấp cải tạo đoạn từ Cà Mau đi Đất mũi. Cho biết, việc tăng cường năng lực giao thông cho vùng đằng bằng sông cửu long đang là vấn đề được Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, trong đó có thúc đẩy giao thông thủy. Về xây dựng Ngọc Hiển thành huyện nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Văn phòng Quốc hội đang tích cực làm việc với một số Bộ, ngành các cơ quan, nhà tài trợ để sắp tới có thể hỗ trợ tỉnh xây dựng Đề án. Mong muốn các đồng chí là chỗ dựa tinh thần của Đảng bộ tỉnh, thường xuyên góp ý với các hoạt động của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có những nội dung Kỳ họp Quốc hội thứ 5.

Thực hiện : Đặng Linh – Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-gap-mat-doan-can-bo-nguyen-lanh-dao-tinh-ca-mau