Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ nghiên cứu quy định về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện và công tác chuẩn bị đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật được trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.

Cùng tham dự có Phó tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết: Sau 9 tháng thực hiện nghị quyết 05 cho thấy chủ trương tái cấu trúc bộ máy đã phát huy tốt vai trò, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về khối lượng và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ theo hướng chuyên sâu. Đặc biệt, về nhiệm vụ nghiên cứu các chuyên đề phục vụ công tác lập pháp của Quốc hội, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức 25 hội thảo, tọa đàm, trong đó có 15 hội thảo, tọa đàm về các dự án luật trình Quốc hội; nghiên cứu, cung cấp 22 chuyên đề, tài liệu phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá thời gian qua, Viện Nghiên cứu lập pháp hết sức nỗ lực cố gắng, đóng góp thiết thực, kịp thời cho công tác của các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ chức năng theo quy định pháp luật. Cho biết, kỳ họp Quốc hội thứ 4 tới, sẽ tập trung vào công tác lập pháp, cho ý kiến với 13 dự án luật, trong đó có Luật đất đai sửa đổi. Đề nghị Viện nghiên cứu lập pháp khẩn trương xem xét, đánh giá, cung cấp những luận cứ khoa học đối với dự án Luật rất khó này. Nhấn mạnh, kỳ vọng của ngành y tế, của nhân dân đối với Luật khám chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện phối hợp với cơ quan soạn thảo, Bộ Tài chính, cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung một chương về cơ chế tài chính của các cơ sở khám chữa bệnh và luật hóa nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Thực tiễn hiện nay như thế nào các đồng chí biết rồi, kỳ vọng của bản thân các đồng chí trong ngành y tế, các cơ sở khám chữa bệnh công lập và dân lập, nhân dân và công luận rất kỳ vọng vấn đề này. Nếu với chỉ với những nội dung mà đã trình đã giải quyết được các nội dung mà chúng ta kỳ vọng hay không. Tôi cũng nêu luôn để giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Hiện nay toàn bộ cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thì chưa có luật gì đâu, mà chỉ có nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Các đồng chí nghiên cứu phối hợp với cơ quan soạn thảo để nghiên cứu bổ sung chương về cơ chế tài chính của cái cơ sở khám chữa bệnh từ đó rút kinh nghiệm cho các lĩnh vực khác.”

Nhấn mạnh, mọi quyết sách của Quốc hội đều phải dựa trên các căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học, thực tiễn, các kết quả nghiên cứu cụ thể, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến về các nội dung cần cải tiến, đổi mới trước khi trình Hội nghị đại biểu chuyên trách và Quốc hội xem xét thông qua việc sửa đổi Nội quy Kỳ họp Quốc hội. Đối sửa đổi, bổ sung hai Nghị quyết của Ủy ban Quốc hội về phân loại đô thị và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, Viện Nghiên cứu lập pháp cần cung cấp thêm cơ sở pháp lý, kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp tháng 9 tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Viện trong quá trình hoạt động. Tiếp tục chú trọng tăng cường huy động mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức, chuyên gia nước ngoài.

Thực hiện : Thùy Linh Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-giao-nhiem-vu-nghien-cuu-quy-dinh-ve-co-che-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap