CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ GỬI ĐIỆN CHIA BUỒN VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở MOSCOW, LIÊN BANG NGA

Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus, tỉnh Moscow, Nga tối 22/3 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko (Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô) và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin (Via-che-xơ-láp Vô-lô-đin).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus (Crô-cớt), tỉnh Moscow (Mát-xcơ-va), Nga, tối ngày 22/3/2024 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23/3/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi Điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chia buồn đến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (Mi-kha-in Mi-su-xơ-tin); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko (Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô) và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin (Via-che-xơ-láp Vô-lô-đin).

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi Điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov (Xéc-gây La-vơ-rốp)./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=85575