Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Ngày 4-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì làm việc với Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội đã nghiên cứu kỹ các tài liệu của Văn phòng Quốc hội (VPQH). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hoạt động của Quốc hội phụ thuộc một phần rất quan trọng vào hoạt động của VPQH, Tổng Thư ký và Ban Thư ký. Khối lượng công việc của VPQH rất lớn và ngày càng tăng theo nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều việc đột xuất, yêu cầu nhanh về tiến độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị VPQH cần chủ động hơn trong các công việc, thích nghi nhanh hơn, yêu cầu chất lượng cũng ngày càng phải cao hơn.

Đặc biệt, VPQH cần xây dựng văn hóa làm việc ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, gần gũi với nhân dân, với cử tri. Bên cạnh đó là yêu cầu đổi mới, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tạo môi trường lành mạnh, tích cực cho tất cả cán bộ công chức, viên chức của VPQH phấn đấu và trưởng thành.

“VPQH cần coi trọng, tăng cường sự phối hợp nội bộ giữa các cơ quan với nhau trong VPQH, giữa Quốc hội, Hội đồng Dân tộc với các Ủy ban của Quốc hội, tham mưu để thiết lập mối quan hệ giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan liên quan, rà soát để hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp… bằng các đề án, chương trình cụ thể trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đồng tình với 11 kiến nghị, đề xuất của VPQH đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo; trong đó có việc xây dựng chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và xây dựng chương trình hành động của VPQH; phối hợp tham mưu, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tham mưu, phục vụ tốt các kỳ họp thứ nhất, thứ hai của Quốc hội khóa XV, nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đáng lưu ý, trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để ngay sau khi Đề án biên chế sắp xếp, cơ cấu tổ chức được phê duyệt thì có thể khẩn trương kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, đề xuất sửa đổi các văn bản có liên quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPQH.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân, nâng cao vai trò và vị thế của của các cơ quan này.

ANH PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-lam-viec-voi-van-phong-quoc-hoi-729425.html