Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến đóng góp của Thượng nghị sĩ John McCain trong quan hệ Việt - Mỹ

Chiều 25/08, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper đến chào, nhân dịp sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu không chỉ trên bình diện song phương, mà còn trên khu vực và toàn cầu. Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ; Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước phát triển ấn tượng, đặc biệt kim ngạch thương mại tăng trưởng cao. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục tin tưởng, đến tìm hiểu và đầu tư làm ăn Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Lưỡng viện của Hoa Kỳ có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đều có những thế hệ Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ dành sự quan tâm, tình cảm và đóng góp quan trọng vào quá trình bình thường hóa và sự phát triển quan hệ hai nước, như: Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy…Vì vậy, việc xây dựng các thế hệ, nhóm nghị sĩ để tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa cho quan hệ hai nước có vai trò rất quan trọng.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper nhấn mạnh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước là một trong những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đó là việc thực hiện những cam kết, thỏa thuận về quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, nhất là chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2023. Đại sứ cho biết, các thành viên Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ luôn bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ với quan hệ song phương; mong muốn đóng vai trò trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ giữa Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ với Quốc hội Việt Nam.. Hiện nay, Hạ viện Mỹ đang xúc tiến thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hoa Kỳ-Việt Nam, nhằm thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp của hai nước.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-nhac-den-dong-gop-cua-thuong-nghi-si-john-mccain-trong-quan-he-viet-my