Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà tết bộ đội biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Sáng 16.1, tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm, tặng quà tết các đồn Biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường, Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 và các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến lãnh đạo huyện Bát Xát, cán bộ chiến sĩ 4 đồn Biên phòng: Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động và toàn thể lực lượng biên phòng, nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu, lãnh đạo huyện Bát Xát chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đã thông tin tới cán bộ, chiến sĩ và toàn thể bà con những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2022. Trong đó, về đối ngoại, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai rất sâu rộng, tích cực và toàn diện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tập Cận Bình. Hai nhà Lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung định hình phương hướng hợp tác rất toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn tới, trong đó có những vấn đề liên quan trực tiếp đến tỉnh Lào Cai như: thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng qua biên giới, trong đó tập trung trao đổi thống nhất phương án kết nối đoạn đường sắt giữa ga Lào Cai (Việt Nam) - ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc); giữ gìn trật tự tốt đẹp và thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát đã đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh vị trí quan trọng của tỉnh Lào Cai về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, là vùng “phên dậu” ở phía Bắc của Tổ quốc, đầu mối quan trọng về giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội biểu dương Bộ đội Biên phòng Lào Cai nói chung và 4 Đồn Biên phòng Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường nói riêng đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác đối ngoại biên phòng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ đã đến thăm nhiều Đồn biên phòng trên cả nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, bộ đội biên phòng đều gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Nhiều đồng chí bộ đội biên phòng đã tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của các xã biên giới.

Đóng quân ở những địa bàn xa xôi, khó khăn, hiểm trở “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi” và phải gác lại cuộc sống riêng tư... nhưng lực lượng Bộ đội biên phòng đã có rất nhiều phong trào gắn bó, giúp đỡ bà con các dân tộc tại địa bàn đứng chân. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng cả nước đã có những chương trình rất ý nghĩa, như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới”, nhận con nuôi các cháu có hoàn cảnh khó khăn đến khi các cháu trưởng thành... “Đây là những chương trình thắm đượm tình người, rất nhân văn, thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Bộ đội với nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tỉnh ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lào Cai đã dành một phần ngân sách, kêu gọi thêm sự đóng góp của các nhà hảo tâm để chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão cho các gia đình có công, gia đình chính sách, gia đình nghèo và cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tin tưởng, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự giúp đỡ của các tỉnh bạn và sự hợp tác có hiệu quả với phía bạn Trung Quốc, Lào Cai sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2025 trở thành cực tăng trưởng của vùng; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước và năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Nhân dịp Tết nguyên đán đang đến rất gần, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Bát Xát đón Tết Quý Mão vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tiếp tục chăm lo thật tốt để các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, sum vầy, an toàn, một mùa xuân no ấm và hạnh phúc.

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tham-tang-qua-tet-bo-doi-bien-phong-gia-dinh-chinh-sach-ho-ngheo-tai-huyen-bat-xat-tinh-lao-cai-i314257/