CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP TỔNG THƯ KÝ TRUNG TÂM NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CUBA: LUÔN KỀ VAI SÁT CÁNH VÀ SẴN SÀNG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI CUBA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Ulises Guilarte de Nacimiento nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn trước mắt mà Cuba đang phải đối mặt, khẳng định Việt Nam sẽ luôn là bạn bè, anh em kề vai sát cánh, hỗ trợ, giúp đỡ Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Cùng dự cuộc tiếp, phía Việt Nam có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Ulises Guilarte de Nacimiento

Nhiệt nhiệt chào mừng Đoàn Đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam và vui mừng được gặp lại Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Ulises Guilarte de Nacimiento, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chuyến thăm của Đoàn lần này có nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết anh em Việt Nam - Cuba ngày càng phatr triển tốt đẹp, các hoạt động trao đổi Đoàn diễn ra sôi động, hiệu quả và thiết thực. Hai nước kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam hiện nay) và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại kỉ niệm, những ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên trong chuyến thăm chính thức Cuba vào tháng 4/2023 vừa qua và đã có vinh dự phát biểu tại Phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba; hội kiến các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Cuba, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez và ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Hiện nay các cơ quan của cả hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác, các kết quả đạt được trong chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những người Lao động Cuba trong thời gian qua. Hai tổ chức Công đoàn của hai nước đã tích cực có những hoạt động hợp tác, phối hợp hết sức chặt chẽ và hiệu quả. Ghi nhận trong khuôn khổ chuyến thăm lần nay, hai cơ quan tiếp tục có hội đàm sâu rộng nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác và nhiều hoạt động khác để cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến hoạt động công đoàn và vấn đề lao động.

Bày tỏ vui mừng, vinh dự khi Chủ tịch Quốc hội dành thời gian đón tiếp, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Ulises Guilarte de Nacimiento nhắc lại những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua đã ghi dấu ấn làm sâu sắc quan hệ song phương hai nước và cho biết, phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước Quốc hội Cuba đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và để lại ấn tượng với các đại biểu Quốc hội Cuba. Cùng với đó, các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tiếp tục duy trì làm sâu sắc quan hệ kinh tế thương mại hai nước.

Thông tin về tình hình của Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento cho biết tình hình kinh tế của Cuba hiện gặp nhiều khó khăn khi thiếu trầm trọng các vật tư nhất là lương thực, thuốc men, thiếu nguyên vật liệu cho sản xuất mà nguyên nhân là do thiếu hiệu quả trong quản lý và bị bao vây bởi chính sách cấm vận. Khi lạm phát tăng cao, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn nhất là những người đã nghỉ hưu. Chính vì vậy những tiến bộ trong an sinh xã hội của Cuba dường như bị chững lại. Trước bối cảnh đó, nhiệm vụ của Trung tâm Những người lao động Cuba là vận động, thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân nỗ lực sản xuất lao động tạo ra của cải vật chất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Ulises Guilarte de Nacimiento phát biểu tại cuộc tiếp

Đảng Cộng sản Cuba cùng với Quốc hội, Chính phủ Cuba đề ra nhiều giải pháp, trong đó có hoàn thiện quy trình sản xuất nông nghiệp; áp dụng chính sách ưu đãi nông nghiệp để năng suất nông nghiệp cao hơn. Đồng thời, trao nhiều thẩm quyền tự chủ hơn cho các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện chủ trương đa dạng hóa các thành phần kinh tế, tăng hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân.

Bộ Chính trị Cuba đã ban hành chương trình cải cách tài chính và hành chính xã hội, có chương trình nhằm phát huy tinh thần yêu nước trong lớp thanh niên. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba luôn khẳng định và kiên định bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển đất nước.

Gửi lời cảm ơn đến toàn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Cuba sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento một lần nữa khẳng định khi Việt Nam cần, Cuba sẽ luôn sẵn sàng vì Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thành quả xây dựng và phát triển đất nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách công đoàn nhất là tăng cường vai trò của công đoàn cơ sở; mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích, phát huy vai trò các thành phần kinh tế vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp

Cảm ơn những chia sẻ, những lời nói tốt đẹp của Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt do chính sách bao vây cấm vận của Hoa Kỳ cùng với những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai. Đánh giá cao trước khí phách hiên ngang của Cuba khi đứng trước khó khăn, cũng như những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân Cuba để có những quyết sách quan trọng giải quyết khó khăn trước mắt và cho tương lai lâu dài.

Nhắc lại phát biểu của mình trước Quốc hội Cuba cũng như trao đổi với các lãnh đạo một số nước Mỹ - Latin trong khuôn khổ chuyến thăm vào tháng 4/2023 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam nhất quán ủng hộ việc chấm dứt bao vây, cấm vận kinh tế - tài chính phi lý đối với Cuba.

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam cũng đã trải qua thời kỳ khó khăn về kinh tế ảnh hưởng bởi chính sách bao vây cấm vận. Đến năm 1986 Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi động chính sách đổi mới toàn diện, từng bước giảm thiểu thiệt hại bởi chính sách bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và mở cửa sâu rộng nền kinh tế.

Các đại biểu cùng dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, điều cốt lõi trong đường lối đổi mới là kiên định xây dựng thể chế nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tôn trọng các nguyên tắc thị trường đồng thời khẳng định mục tiêu, định hướng lâu dài của xã hội chủ nghĩa vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Hiện nay, Việt Nam xác định 3 đột phá chiến lược về xây dựng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nhất là giao thông.

Từ một nước bị bao vây cấm vận, Việt Nam trở thành quốc gia hội nhập sâu rộng với thế giới, tham gia nhiều hiệp định thương mại trong đó có nhiều hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. Việt Nam sẵn sàng trao đổi chia sẻ với Cuba về những kinh nghiệm của mình, cả thành công và chưa thành công trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đồng tình và đánh giá cao những quyết sách của Cuba hướng đến chú trọng hơn nữa về sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết thực tiễn của Việt Nam cho thấy ở bất cứ thời kì nào, nông nghiệp đều là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân. Từ nước nước thiếu đói, thiếu lương thực, Việt Nam vươn lên thành nước xuất khẩu hàng đầu về lương thực. Việt Nam cũng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ đó diện mạo khu vực nông thôn thay đổi mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, ngày nay tỉ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm nhưng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước lại tăng lên cao.

Các đại biểu cùng dự cuộc tiếp

Nhất trí với chính sách của Cuba về việc cần trao tự chủ nhiều hơn cho các doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân, khuyến khích sản xuất phát triển, đa dạng hóa thành phần kinh tế, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam ban hành các nghị quyết riêng về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Đến nay, Việt Nam đang là 1 trong 20 nước thu hút đầu tư nước ngoài thành công nhất với khoảng 440 tỉ USD cam kết đầu tư từ 160 nước trên thế giới. Với những kinh nghiệm có được Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ về bất cứ lĩnh vực, mô hình phát triển nào mà Cuba quan tâm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, Việt Nam đang nghiên cứu để đảm bảo cung ứng gạo cho Cuba một cách đầy đủ và kịp thời. Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư sang Cuba; bày tỏ mong muốn phía Cuba tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư knh doanh tại Cuba và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Cuba.

Ngoài ra, Quốc hội Việt Nam cũng đang thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong đó có các nội dung nhằm giải phóng và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển. Quốc hội Việt Nam cũng đã có những quyết sách đột phá về visa nhằm tạo cú hích cho phát triển du lịch và vận tải hàng không. Đây là những kinh nghiệm Việt Nam sẵn sàng trao đổi và chia sẻ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Cuba sẽ vượt quá khó khăn trước mắt để đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, ngày càng phồn vinh và bền vững. Cuba hãy tin tưởng chắc chắn rằng sẽ luôn có một Việt Nam luôn là bạn bè, là anh em của Cuba, kề vai sát cánh, hỗ trợ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Một số hình ảnh tại cuộc tiếp:

Toàn cảnh cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc tiếp

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Ulises Guilarte de Nacimiento

Các đại biểu phía Việt Nam tại cuộc tiếp

Các đại biểu phía Cuba tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento chụp ảnh và trao quà lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento rời Nhà Quốc hội.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=77526