Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Sáng nay (9/5), tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hải Phòng - vùng đất địa linh nhân kiệt, có lịch sử vinh quan gngàn năm, nơi quần tụ hồn thiêng sông núi, có truyền thống trung dũng kiên cường, người dân rất sáng tạo, cởi mở.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, bản thân đã trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau, ở đơn vị công tác nào cũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước phân công. Chủ tịch Quốc hội khẳng định nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ tiếp tục cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội nghiên cứu, đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hoạt động hiệu quả của Quốc hội trước hết được đo lường bằng hiệu quả của mỗi đại biểu Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, cơ quan thường trực của Quốc hội, của các đoàn đại biểu Quốc hội. Mỗi đại biểu Quốc hội là trung tâm hoạt động của Quốc hội. Quốc hội mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao thì từng đại biểu Quốc hội phải xứng đáng. Ngoài ra, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Quốc hội được đo lường bằng hiệu quả công tác phối hợp giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan trong hệ thống chính trị như: MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội phải tiến tới 4 mục tiêu lớn là công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và công tác đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, về công tác xây dựng pháp luật nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, Quốc hội rà soát để tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp theo hướng đồng bộ, thống nhất, mang tính khả thi cao và tuổi thọ của các bộ luật phải có đời sống dài cho kiến tạo, phát triển đất nước, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, bảo vệ quyền của công dân, nâng cao củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường và các lĩnh vực khác trong đời sống, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Là một cán bộ, đảng viên, tôi luôn ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người Đại biểu của Nhân dân: Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung. Phải luôn ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân ta phải hết sức tranh”.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp của TP cùng các quận, huyện nơi mình được ứng cử đề xuất, hiến kế, kiến nghị những giải pháp cụ thể, để TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người Đại biểu nhân dân, thường xuyên rèn luyện phấn đấu, đem hết khả năng, tâm huyết đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện công cuộc Đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng tại buổi tiếp xúc, 4 ứng cử viên gồm: Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến; Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng Nguyễn Thị Lan Hương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hồng Vân đã chia sẻ, nếu trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ tích cực tìm hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bất cập từ thực tế cuộc sống để phân tích, tổng hợp phản ánh, đóng góp ý kiến với Quốc hội. Các ứng cử viên cam kết, nếu được nhân dân tín nhiệm sẽ phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.

Cử tri huyện Vĩnh Bảo phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các cử tri đã thể hiện sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3, đồng thời, nhất trí với chương trình hành động của các ứng viên. Cử tri tin tưởng, kỳ vọng các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ có những đóng góp quan trọng để đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và luôn quan tâm gắn bó với huyện Vĩnh Bảo, xây dựng huyện vững mạnh toàn diện, trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng đô thị văn minh trên quê hương Vĩnh Bảo anh hùng. Cử tri huyện Vĩnh Bảo đề nghị ứng cử viên Quốc hội nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, lắng nghe truyền tải ý kiến cử tri với Quốc hội để các chính sách pháp luật sát với thực tiễn, thực hiện hiệu quả hơn, cụ thể về đất đai, tài nguyên môi trường, phòng chống tham nhũng lãng phí, an sinh xã hội để Quốc hội là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, được nhân dân tin yêu gắn kết keo sơn.

Đồng thời, cử tri huyện Vĩnh Bảo cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm phát triển hạ tầng giao thông; chính sách BHXH đặc thù cho đối tượng lao động trong các khu, cụm công nghiệp; quan tâm công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, cử tri đề nghị Quốc hội sớm ban hành cơ chế khuyến khích tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, …

Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, chân thành, thẳng thắn, đề cập nhiều vấn đề lớn của đất nước của đông đảo các cử tri, với mong muốn TP và đất nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa; khẳng định đây cũng ý chí nguyện vọng của đông đảo cán bộ, Đảng viên trong cả nước…

Thùy Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu-tai-hai-phong-d155150.html