CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA SAMDECH KHUON SUDARY TIẾP ĐOÀN HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều ngày 01/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do Phó Chủ tịch Thường Hội Lê Văn Tụy làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary trao đổi cùng Phó Chủ tịch Thường Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lê Văn Tụy bày tỏ vui mừng, phấn khởi đến chào và chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dành thời gian tiếp Đoàn. Điều đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của cá nhân Samdech Chủ tịch cũng như Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đối với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII vừa qua, trong đó Đảng Nhân dân Campuchia đứng đầu là Chủ tịch Đảng Sam dech Hun Sen đã giành được thắng lợi to lớn, Quốc hội, Chính phủ mới được thành lập, chuyển giao thế hệ lãnh đạo; chúc mừng Samdech Khuon Sudary được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia. Đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước Campuchia thời gian qua dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia.

Chia sẻ khái quát về Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lê Văn Tụy cho biết, hiện nay, Hội là một trong những Hội Hữu nghị lớn nhất Việt Nam, với khoảng 70.000 hội viên phân bố trên cả nước. Bên cạnh đó, trên 90% hội viên là cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia Việt Nam, những người đã từng kề vai sát cánh cùng quân đội cách mạng và nhân dân Campuchia.

Toàn cảnh buổi tiếp

Với những đặc điểm và thế mạnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn coi trọng, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam- Campuchia, về sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đến các hội viên và các tầng lớp nhân dân ở các địa phương, nhất là thế hệ trẻ của Việt Nam. Hội luôn tăng cường tổ chức giao lưu hữu nghị, trao đổi Đoàn ở mọi quy mô, các cấp ở Trung ương cũng như ở địa phương, nhằm tăng cường sự hiểu biết về đất nước và con người mỗi nước. Qua đó học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động công tác hữu nghị, nhất là đối với cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và thế hệ trẻ.

Cùng với đó, Hội luôn đẩy mạnh công tác đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Thông qua công tác hoạt động hữu nghị đã tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy đầu tư, thương mại, phát triển kinh tế giữa hai nước. Có thể nói, có được những kết quả đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lê Văn Tụy khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, tăng cường phối hợp giữa hai Hội để nâng cao chất lượng các hoạt động hữu nghị nhân dân, góp phần vào việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary trao đổi cùng Phó Chủ tịch Thường Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary bày tỏ vui mừng tiếp Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tới Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội cùng các thành viên trong Hội. Samdech Khuon Sudary đánh giá cao những thành tựu Hội đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc nâng cao mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Nhân dân hai nước. Đặc biệt, hai Hội Hữu nghị của hai nước đã cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sundary nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia không chỉ là quan hệ hữu nghị đặc biệt mà còn là những người bạn láng giềng. Hai bên đã cùng kề vai sát cánh từ những lúc khó khăn đến ngày nay đang cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội hai đất nước vì mục tiêu phát triển, củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, vì lợi ích Nhân dân hai nước.

Nhận thấy trong suốt thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác song phương hai nước ngày càng được củng cố và phát triển ở mọi cấp, mọi lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ đóng góp sâu sắc vào việc tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước, vì lợi ích cao cả của dân tộc hai bên.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia- Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, làm tốt vai trò cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết hợp tác, gìn giữ hòa bình và ổn định kinh tế của hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – Campuchia ngày càng vững mạnh hơn nữa trong tương lai./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do Phó Chủ tịch Thường Hội Lê Văn Tụy làm Trưởng đoàn

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary trao đổi cùng Phó Chủ tịch Thường Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary phát biểu tại buổi tiếp

Phó Chủ tịch Thường Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy

Hai bên trao tặng quà lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary trao đổi cùng Phó Chủ tịch Thường Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thường Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy và các đại biểu tham dự

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=82786