Chủ tịch Tập Cận Bình viếng lăng Mao Trạch Đông

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng các quan chức cấp cao khác tới viếng lăng Chủ tịch Mao Trạch Đông, để tỏ lòng kính trọng với người sáng lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân kịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh.

Ông Tập đã cúi đầu ba lần trước bức tượng của Chủ tịch Mao tại trung tâm Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và vào lăng viếng di hài. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến lăng Mao Trạch Đông của ông Tập và các quan chức khác kể từ năm 2013, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của lãnh tụ Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tới viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng Nhân dân gần đó để tỏ lòng thành kính nhân dịp kỷ niệm Ngày Liệt sĩ, diễn ra ngay trước lễ hội Quốc khánh (1/10), sẽ được đánh dấu bằng một cuộc diễu hành quân sự lớn qua trung tâm thủ đô Bắc Kinh.

Cùng với các quan chức cấp cao khác, hơn 4.000 người Trung Quốc bao gồm các cựu quân nhân cao tuổi và các quan chức cao cấp đã nghỉ hưu, thân nhân của liệt sĩ, thành viên của tổ chức thanh niên đã đến thăm đài tưởng niệm để đặt vòng hoa.

Ngày 30/9 đã được chỉ định là Ngày Liệt sĩ của Trung Quốc vào năm 2014, một năm sau khi ông Tập lên cầm quyền và bắt đầu nỗ lực tuyên truyền để cổ vũ tinh thần yêu nước và tôn vinh Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Lễ kỷ niệm Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Quốc ổn định hơn bao giờ hết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm sống lại những tinh thần ủng hộ Đảng và nhà nước, vốn phổ biến dưới thời Mao Trạch Đông và đã kêu gọi đất nước hoàn thành "Giấc mộng Trung Hoa".

Huy Vũ

Theo AP

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chu-tich-tap-can-binh-vieng-lang-mao-trach-dong-156126.html