Chủ tịch tập đoàn dầu khí hàng đầu Nga rơi từ cửa sổ bệnh viện tử vong

Ông Ravil Maganov, 67 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí LUKOIL được nói tử vong sau khi rơi từ cửa sổ tầng 6 bệnh viện trong khi điều trị bệnh.

Ngày 1/9, trong một thông cáo báo chí, Tập đoàn LUKOIL (PJSC LUKOIL), một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga, cho biết, Chủ tịch Tập đoàn Ravil Maganov đã qua đời.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin ông Ravil Maganov, Chủ tịch PJSC LUKOIL đã qua đời sau một cơn bạo bệnh.”, thông cáo viết, không đề cập tình huống cụ thể dẫn đến cái chết.

Trong khi CNN dẫn thông tin từ truyền thông Nga nói, Chủ tịch tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga đã qua đời sau khi rơi từ cửa sổ của một bệnh viện ở Moscow.

Ông Ravil Maganov, cố Chủ tịch PJSC LUKOIL. Nguồn: Social Media/EAST2WEST NEWS

“Ông ấy rơi từ cửa sổ tầng sáu và tử vong do vết thương.”, CNN dẫn thông tin từ TASS.

Đưa tin về vụ việc, nhật báo The Moscow Times và hãng tin Interfax viết, sáng ngày 1/9, Chủ tịch công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga LUKOIL, Maganov, đã từ trần sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện.

Hôm 1/9, RIA Novosti dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, ông Maganov “rất có thể đã tự sát”.

Ông Ravil Maganov được nói tử vong sau khi rơi từ cửa sổ tầng 6 của bệnh viện. Nguồn: Social Media/EAST2WEST NEWS

“Cơ quan điều tra đang làm việc để xác định nguồn cơn của vụ việc.”, nguồn tin nói với RIA.

Truyền thông Nga lưu ý, ông Maganov nhập viện vì đau tim và đang dùng thuốc chống trầm cảm.

Theo CNN, ít nhất 5 doanh nhân nổi tiếng của Nga đã chết do tự sát kể từ cuối tháng 1.

Ông Maganov làm việc tại LUKOIL từ năm 1994, ngay sau khi thành lập công ty. LUKOIL hiện được xem là công ty dầu khí lớn thứ hai ở Nga.

Trước khi qua đời, ông Maganov nhập viện vì đau tim và đang dùng thuốc chống trầm cảm. Ảnh: Anton Novoderezhkin / TASS.

Theo LUKOIL, ông Maganov từng nhiều năm giữ vị trí Phó Chủ tịch điều hành thứ nhất phụ trách mảng phát triển dự án, sản xuất và công nghệ, được bổ nhiệm làm Chủ tịch công ty năm 2020, đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển không chỉ của LUKOIL mà của toàn bộ ngành dầu khí Nga.

Nhờ khả năng quản lý của ông Maganov, LUKOIL đã nhanh chóng phát triển từ một tập đoàn sản xuất dầu nhỏ thành một trong những công ty năng lượng hàng đầu thế giới.

Theo CNN, LUKOIL sản xuất hơn 2% lượng dầu thô của thế giới và sử dụng hơn 100.000 lao động.

Văn Phong/CNN, Lukoil, Aljazeera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/chu-tich-tap-doan-dau-khi-hang-dau-nga-roi-tu-cua-so-benh-vien-tu-vong-127811.html