Chủ tịch tập đoàn LG qua đời ở tuổi 73

Chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn thứ 4 Hàn Quốc đã qua đời hôm 20/5 sau một năm chống chọi với bệnh tật. Tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư theo yêu cầu của gia đình.

Chủ tịch LG Group Koo Bon-moo.

Chủ tịch LG Group Koo Bon-moo.

Tập đoàn lớn thứ tư của Hàn Quốc, LG Group vừa ra thông báo, Chủ tịch Koo Bon-moo đã qua đời hôm 20/5 vì bệnh tật.

Reuters dẫn lời tuyên bố của LG Group cho biết, Chủ tịch Koo đã phải vật lộn với một căn bệnh trong suốt một năm vừa qua và đã qua đời ở tuổi 73.

"Trở thành chủ tịch thứ ba của LG ở tuổi 50 vào năm 1995, Koo là người sáng lập ba doanh nghiệp quan trọng - điện tử, hóa chất và viễn thông - dẫn đầu một công ty LG vươn ra toàn cầu, và góp phần thúc đẩy vào khả năng cạnh tranh công nghiệp và phát triển kinh tế quốc gia của Hàn Quốc", thông cáo của LG cho hay.

Một quan chức của công ty tiết lộ, ông Koo đã rơi vào tình trạng sức khỏe yếu trong một năm và đã trải qua các cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên căn bệnh của người đứng đầu tập đoàn Hàn Quốc không được nói rõ.

Trước cái chết của chủ tịch, LG Group đã thành lập một công ty cổ phần để sắp xếp lại cấu trúc quyền sở hữu và bắt đầu quá trình chuyển giao cho người kế nhiệm. LG đang dự định cử con trai của ông Koo là Koo Kwang-mo lên ban giám đốc để chuẩn bị cho một vị trí lãnh đạo.

Koo Kwang-mo gần như sẽ là thế hệ thứ tư của gia đình kiểm soát Tập đoàn LG. Ông sở hữu 6% cổ phần LG Corp và làm việc như một quan chức cấp cao tại LG Electronics Inc.

Đám tang của Chủ tịch Koo sẽ được tổ chức riêng tư theo yêu cầu của gia đình, tuyên bố của LG cho biết.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chu-tich-tap-doan-lg-qua-doi-o-tuoi-73-a370850.html