Chủ tịch Thế Giới Di Động xin lỗi cổ đông, đặt mục tiêu lãi 2.400 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài gửi lời xin lỗi cổ đông vì năm 2023 kinh doanh không hiệu quả như mong muốn, và trình con số lợi nhuận năm 2024 tăng đến 14 lần.

Tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024 chiều 13/4, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài bên cạnh cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng công ty “vượt bão” năm 2023, còn xin lỗi vì kết quả kinh doanh thấp chưa từng có.

Nhà sáng lập Thế Giới Di Động cam kết: "Tôi và tập đoàn sẽ nỗ lực mang lại hiệu quả trong năm 2024 về sau, mang lại lợi nhuận trên khoản đầu tư của cổ đông".

Cùng với cam kết mang lại hiệu quả trong năm 2024 của ban điều hành Thế Giới Di Động, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu thuần 125.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số lợi nhuận sau thuế được thông qua tăng đến 14 lần năm 2023, ở mức 2.400 tỷ đồng.

Thế Giới Di Động vừa bán 5% vốn tại công ty sở hữu Bách Hóa Xanh cho đối tác Trung Quốc. (Ảnh: BHX)

Năm ngoái, doanh nghiệp này có doanh thu 118.000 tỷ đồng và lãi sau thuế thấp nhất lịch sử kinh doanh, chỉ đạt 168 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2022.

Ban điều hành chuỗi bán lẻ này kỳ vọng năm 2024, ngành bán lẻ sản phẩm công nghệ và điện máy gồm Thegioididong.com (cả Topzone) và Điện Máy Xanh vẫn là trụ cột chính, đóng góp khoảng 65% doanh thu của tập đoàn. Chuỗi Bách Hóa Xanh đóng góp khoảng 30% doanh thu, còn chuỗi nhà thuốc An Khang và sản phẩm mẹ & bé được kỳ vọng đạt điểm hòa vốn vào cuối năm.

Riêng chuỗi bán lẻ Erablue tham vọng trở thành nhà bán lẻ điện máy số 1 tại thị trường Indonesia.

Dù kinh doanh khó khăn, cổ đông Thế Giới Di Động cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, với tỷ lệ 5% và chi trả trong năm 2024. Tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông khoảng hơn 730 tỷ đồng.

Thế Giới Di Động cũng dành 100 tỷ đồng mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong năm 2024 và lên phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành cùng các cán bộ quản lý chủ chốt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024 (ESOP). Tuy nhiên, nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh dưới 110% lợi nhuận đề ra thì sẽ không phát hành cổ phiếu ESOP.

Quý cuối năm 2023, Thế Giới Di Động đã đóng gần 200 cửa hàng. (Ảnh: M.P)

Lý giải về việc mua lại cổ phiếu, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài chia sẻ: “Việc mua cổ phiếu quỹ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, tăng giá trị cho cổ đông, chứ không phải đẩy giá cổ phiếu".

Năm 2023 theo đánh giá của nhà sáng lập Thế Giới Di Động là khốc liệt nhất lịch sử. Dù vậy, ông Nguyễn Đức Tài nói rằng ban điều hành đã có những điều chỉnh nhanh chóng về chiến lược nên doanh nghiệp mới bước qua một trong những năm khốc liệt nhất trong lịch sử hoạt động, vẫn đảm bảo được hàng hóa đầy đủ để phục vụ khách hàng và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đúng hạn với nhà cung cấp.

Tại Đại hội, liên quan tới việc bán 5% vốn tại công ty sở hữu Bách Hóa Xanh (kế hoạch ban đầu dự kiến bán 20% trên tổng số cổ phiếu đã phát hành) cho CDH Investments, đại diện Thế Giới Di Động cho biết đây là phát hành sơ cấp, dòng tiền sẽ được bổ sung vốn dài hạn. Nhà đầu tư cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các nhà bán lẻ trong danh mục và hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp.

CDH Investments được sáng lập vào năm 2002 với tư cách là một trong những công ty cổ phần tư nhân sớm nhất của Trung Quốc, nổi tiếng với hoạt động giao dịch trong các ngành truyền thống như tiêu dùng và sản xuất trong những năm đầu.

Hà Linh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chu-tich-the-gioi-di-dong-xin-loi-co-dong-dat-muc-tieu-lai-2-400-ty-dong-ar864850.html