Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen cho các hội viên nông dân và phụ nữ có thành tích xuất sắc

Sáng 17/10, tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tặng thưởng Bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/193014/10/2023) và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/193020/10/2023).

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Bằng khen cho ông Tô Như Khoa, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đức Lân (xã Yên Phụ, huyện Yên Phong); ông Trịnh Đình Hưng, ở thôn Phú Lão, xã Đào Viên, thị xã Quế Võ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao Bằng khen cho các hội viên phụ nữ có thành tích xuất sắc gồm: bà Lê Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Quế Võ; bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Lim (huyện Tiên Du); bà Ngô Thị Hồng Liên, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Tam Sơn (phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại phiên họp

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chúc mừng các cá nhân được khen thưởng; ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của các cá nhân nói riêng cũng như các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân nói chung. Đồng thời, mong muốn những kết quả này sẽ được lan tỏa, phát huy, nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Các cá nhân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (thứ 3 từ phải qua) trao Bằng khen cho các cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bắc Ninh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí, mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhằm đưa hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ nói riêng và công tác bình đẳng giới ngày càng thực chất và đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa.

L.Đ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chu-tich-tinh-bac-ninh-tang-bang-khen-cho-cac-hoi-vien-nong-dan-va-phu-nu-co-thanh-tich-xuat-sac-401326.html