Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khen thưởng lực lượng bắt cướp tại Sacombank Sa Đéc

Liên quan vụ bắt đối tượng cướp ngân hàng tại thành phố Sa Đéc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng cho 2 nhân viên bảo vệ của Sacombank Sa Đéc. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen cho tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Khen thưởng tập thể và nhân viên Sacombank Sa Đéc. (Ảnh: VĂN KHƯƠNG)

Khen thưởng tập thể và nhân viên Sacombank Sa Đéc. (Ảnh: VĂN KHƯƠNG)

Trưa 16/11, tại Phòng giao dịch Sa Đéc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đồng Tháp (Sacombank Sa Đéc), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trực tiếp gặp gỡ, “thưởng nóng” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia bảo vệ an toàn Phòng giao dịch Sacombank Sa Đéc, trong vụ cướp diễn ra vào chiều 15/11.

Cùng đi có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa biểu dương tập thể, cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Sacombank Sa Đéc đã chủ động, tích cực trong việc trấn áp tội phạm, dũng cảm bảo vệ tài sản của đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu lực lượng Công an và các tổ chức, đơn vị, cá nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác tấn công trấn áp tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thưởng nóng cho 2 nhân viên bảo vệ của Sacombank Sa Đéc, mỗi người 5 triệu đồng; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen cho tập thể cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Sacombank Sa Đéc.

Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 15/11, tại Phòng giao dịch Sacombank Sa Đéc xảy ra vụ cướp, nhưng Ngân hàng đã trấn áp được đối tượng, bảo vệ an toàn trụ sở Phòng giao dịch.

Đối tượng đi một mình, mang theo súng giả và bom giả vào Phòng giao dịch uy hiếp nhân viên với mục đích cướp tiền mặt tại quầy.

Lực lượng bảo vệ và cán bộ, nhân viên của Sacombank Sa Đéc đã nhanh chóng phát hiện súng và bom là giả, kịp thời tấn công và trấn áp đối tượng, giao cho Công an thành phố Sa Đéc xử lý.

Theo Công an thành phố Sa Đéc, đối tượng bị bắt giữ là Trần Thanh Luân, sinh năm 1997, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng khai nhận do vay tiền của công ty tài chính và chủ nợ khác, hiện không có khả năng chi trả nên có ý định cướp tiền của ngân hàng.

Vào thời gian trên, đối tượng này đón xe buýt đi từ xã Tân Khánh Đông đến trạm trước chợ thực phẩm (gần Sacombank Sa Đéc) thì xuống xe đi vào ngân hàng giả vờ giao dịch, chuyển tiền và thực hiện hành vi cướp tiền.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bật lửa hình khẩu súng, 1 kích nổ, 1 cục giấy và mũ giống bom tự chế, 1 ba lô màu xanh và số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chu-tich-tinh-dong-thap-khen-thuong-luc-luong-bat-cuop-tai-sacombank-sa-dec-post725169.html