Chủ tịch tỉnh Phú Yên đến hiện trường thăm và hỗ trợ vùng bị lốc xoáy

Ngày 19.11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân vùng thiên tai Hòa Tâm - nơi diễn ra trận lốc xoáy kinh hoàng vào đêm 18.11 khiến 150 nhà bị sập đổ, 1 người bị sét đánh chết.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy.

Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Phú Yên cho biết, trận lốc xoáy vừa diễn ra đã làm ít nhất 150 nhà dân trong tỉnh bị sập, tốc mái; khiến 1 người tử vong, 23 người bị thương.

Trong đợt thiên tai này, Phú Yên có một người chết do sét đánh là anh Ngô Thanh Đồng (23 tuổi, ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa).

Hơn 100 nhà dân tại xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa) bị tàn phá nghiêm trọng do lốc xoáy diễn ra vài phút vào khoảng 11h ngày 18.11. Lốc xoáy bất ngờ cũng đã gây thiệt hại nặng nề hệ thống lưới điện tại đây.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 18.11, lốc xoáy tại khu vực thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đã làm 23 du khách và người dân địa phương bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng; 44 nhà dân bị sụp đổ, hư hỏng. Hiện những người bị thương được cấp cứu đã ổn định sức khỏe.

Theo ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ngay trong tầm tã mưa gió, chính quyền và người dân vùng thiên tai đã dốc sức hỗ trợ người bị bị nạn, khẩn trương khắc phục hư hỏng nhà cửa, cơ sở hạ tầng. Thống kê ban đầu, địa bàn tỉnh này đã bị thiệt hại nhiều tỉ đồng do đợt thiên tai này.

Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đang bám sát địa bàn để chỉ đạo huy động các lực lượng, phát huy nguồn lực tại chỗ để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

N.BĂNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chu-tich-tinh-phu-yen-den-hien-truong-tham-va-ho-tro-vung-bi-loc-xoay-642171.ldo