Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa mong trẻ mồ côi thành sinh viên, chăm lo tốt hộ chính sách

Thăm làng trẻ SOS, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mong các cháu lớn học tập tốt, trở thành sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, ông Nguyễn Đình Xứng chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương chăm lo chu đáo cho các mẹ đón Tết.

Ngày 9-10.2, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi thăm, kiểm tra tình hình đời sống nhân dân, thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS, các đối tượng chính sách và một số đơn vị.

Tại làng trẻ em SOS Thanh Hóa, nơi nuôi dạy hơn 250 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận việc chăm sóc tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên, các mẹ, các dì đối với các em kém may mắn.

“Làng trẻ em SOS Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, chăm sóc để các em hòa nhập với cuộc sống, tạo điều kiện cho các em lớn phấn đấu, được học tập ở các trường đại học, cao đẳng hoặc học nghề để có thể tự lập cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội” - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng mong muốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (bìa trái) tặng quà lão thành cách mạng Lưu Văn Thuộc, phường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (bìa trái) tặng quà lão thành cách mạng Lưu Văn Thuộc, phường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa).

Tặng quà lão thành cách mạng Lưu Văn Thuộc, phường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa) và mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sao - mẹ Sao có hai con là liệt sĩ (xã Hoằng Quang), thương binh nặng 1/4 Nguyễn Văn Minh (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, mãi là tấm gương sáng trong cộng đồng.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận những kết quả mà thành phố này đạt được trong năm 2017. Đồng thời đánh giá cao sự quyết tâm của thành phố, phấn đấu đến năm 2019 trở thành đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Để đạt được mục tiêu đó, năm 2018, thành phố cần xác định tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai, trong đó có đất công cộng; đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng vùng lõm của thành phố. Thực hiện tốt Nghị Quyết 04 và 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này về vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Phát huy vai trò của Trung tâm hành chính công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp, chăm lo thật tốt đời sống cho người dân dịp trước, trong và sau Tết, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Trước mắt, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018.

Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng chào đón doanh nghiệp Liên bang Nga đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp...

Trước đó, tại buổi tiếp và làm việc với Cơ quan Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng mong muốn đoàn công tác nghiên cứu và giới thiệu các doanh nghiệp tại Liên bang Nga tiếp tục tìm hiểu đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đang kêu gọi. Cụ thể: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, dịch vụ, hạ tầng đô thị...

Ngọc Thọ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chu-tich-tinh-thanh-hoa-mong-tre-mo-coi-thanh-sinh-vien-cham-lo-tot-ho-chinh-sach-848328.html