Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm hỏi đoàn viên ứng trực trong dịp Tết

Chiều 14.2, tức 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam trực tiếp thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, NLĐ của Cty thoát nước Hà Nội và y bác sĩ, bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ân cần thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ Cty Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng

Sự có mặt của lãnh đạo tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày cuối năm, ngay nơi làm việc của đoàn viên, NLĐ đang ứng trực trong dịp Tết không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn tạo động lực để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn viên, NLĐ cần được đảm bảo vệ sinh an toàn LĐ

Chiều 29 Tết, trên tuyến đường Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội), hơn 10 chiếc xe của Cty thoát nước Hà Nội và gần 100 NLĐ đang hối hả làm nhiệm vụ dọn rác dưới lòng cống ngầm, vớt rác trên dòng sông Tô Lịch để đảm bảo đường phố, dòng sông được thông, thoáng, sạch sẽ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018…

Chủ tịch Bùi Văn Cường (thứ tư, từ phải sang) tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Cty thoát nước HN. Ảnh: Sơn Tùng

Khi vừa chui từ lỗ cống lên với chiếc xô đựng đầy rác thải, anh Cao Thanh Lương – tổ cơ giới 4, Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp, Cty thoát nước Hà Nội đã nhận được sự động viên từ đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội…

Chủ tịch Bùi Văn Cường tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Cty thoát nước HN. Ảnh: Sơn Tùng

Chủ tịch Bùi Văn Cường đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, lương, thưởng, sự chuẩn bị cho dịp Tết sắp đến đối với anh Lương và các đồng nghiệp.

Xúc động trước chân tình của đồng chí Bùi Văn Cường, anh Lương chia sẻ: “Do đặc thù công việc của ngành thoát nước là luôn phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác thải ùn tắc gây tắc nghẽn đường cống, mất vệ sinh – nhất là trong những dịp lễ, Tết – nên Cty luôn sắp xếp lịch công tác để cán bộ, CNLĐ ứng trực.

Để chăm lo cho NLĐ, lãnh đạo Cty và CĐ đã có những chế độ ưu đãi thêm cho anh chị em, ví dụ như tăng mức phụ cấp, bồi dưỡng thêm sữa tươi, nước hoa quả… đến tận công trường để thăm hỏi NLĐ.

Sau một năm làm việc vất vả, hôm anh anh chị em trong Cty lại nhận được sự quan tâm, chăm sóc của lãnh đạo tổ chức Công đoàn VN thực sự làm nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, thử thách, công việc nặng nhọc, độc hại”.

Anh Lương cũng chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ TP.Hà Nội là lương, thưởng cuối năm 2017 tại Cty có cao hơn năm 2016.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, NLĐ Cty thoát nước phải làm việc rất vất vả trong dịp trước và sau Tết. Ảnh: Sơn Tùng

Cảm kích sự hy sinh thời gian quý báu bên gia đình để giữ cho đường phố, vệ sinh môi trường thủ đô luôn sạch đẹp của anh chị em ngành thoát nước, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã ân cần động viên, gửi quà tặng tới kíp đoàn viên, NLĐ đang vớt rác trên dòng sông Tô Lịch và thu gom rác thải tại tuyến cống ngầm trên đường Đào Tấn...

Chủ tịch Bùi Văn Cường mong muốn, trong thời gian tới, lãnh đạo Cty thoát nước Hà Nội cần đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động để giúp anh chị em NLĐ không gặp tai nạn trong quá trình làm việc, bởi lòng cống, lòng sông tiềm ẩn nhiều vật thể có thể gây hại đến NLĐ trong quá trình làm việc; có những chế độ dinh dưỡng xứng đáng để đoàn viên, NLĐ đảm bảo sức khỏe; thu nhập ổn định – năm sau cao hơn năm trước - để họ có thể chăm lo cho gia đình…

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng căn dặn anh chị em đoàn viên, NLĐ phải phát huy tinh thần sáng kiến, sáng tạo để trong quá trình LĐ sẽ giảm được sức người; liên tục học hỏi nâng cao tay nghề để làm chủ được những phương tiện hiện đại mà Cty mới đầu tư…

Tổ chức CĐ luôn ghi nhận sự cống hiến của cán bộ ngành y

Chiều cùng ngày, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Trần Thị Bích Hằng đến Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai để động viên cán bộ y bác sĩ và bệnh nhân nặng đang được điều trị tại khoa.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba từ phải sang) tặng quà cho cán bộ y, bác, sĩ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Sơn Tùng

Tại buổi thăm hỏi, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Ngọc Hiền gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và CĐ Y tế VN đã dành sự quan tâm, động viên, chia sẻ với cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân trong dịp cận Tết.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền cho rằng, với tấm lòng chân thành của tổ chức Công đoàn sẽ giúp đoàn viên, cán bộ ngành y tế yên tâm, ấm lòng, phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ… để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh và nhân dân.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà cho y bác sĩ khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Sơn Tùng

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Duy Cường – Trưởng khoa Truyền nhiễm báo cáo về công tác phòng chống dịch, chăm sóc người bệnh trong thời gian qua của cán bộ, y bác sĩ… Đặc biệt trong dịp cả nước và Hà Nội bùng phát dịch sốt xuất huyết, khoa đã cấp cứu, điều trị cho hơn 1.500 bệnh nhân nội trú, 10.000 bệnh nhân ngoại trú mà không để xảy ra ca bệnh tử vong nào, trong đó có những thai phụ và trẻ sơ sinh… Tết Nguyên đán này, khoa luôn có y bác sĩ ứng trực để điều trị, cấp cứu bệnh nhân…

Sau khi nghe BS Đỗ Duy Cường báo cáo, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường rất cảm kích và đánh giá cao tâm huyết, sự cống hiến vì sức khỏe nhân dân của tập thể y bác sĩ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng chí cho rằng, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nói chung và khoa Truyền nhiễm là “tuyến đầu” trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, NLĐ… Vừa qua, tập thể khoa đã vượt qua khó khăn trong công tác, y bác sĩ bệnh viện đã giúp nhiều người dân an tâm, khỏe mạnh vượt qua dịch bệnh, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, xã hội trên địa bàn thủ đô cũng như cả nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ nhất từ phải sang) thăm hỏi, động viên, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Sơn Tùng

“Tổ chức Công đoàn luôn ghi nhận những việc làm, sự cống hiến của cán bộ, y bác sĩ ngành y. Trong thời gian tới, phát huy tinh thần “lương y như Từ Mẫu”, vì nhân dân phục vụ, cán bộ y bác sĩ khoa Truyền nhiễm cũng như tại Bệnh viện Bạch Mai cần tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức để chăm lo cho người bệnh được tốt hơn nữa; tiếp thu được những thành tựu y học tiên tiến trên thế giới để khám, chữa bệnh cho người dân đạt hiệu quả cao”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Sơn Tùng

Tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Trần Thị Bích Hằng cũng tới tận giường để động viên, tặng quà những bệnh nhân đang phải nằm điều trị “xuyên Tết” tại đây và chúc y bác sĩ, bệnh nhân đón Tết an lành, vui, khỏe!

Việt Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldldvn-bui-van-cuong-tham-hoi-doan-vien-ung-truc-trong-dip-tet-591572.ldo