Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc tại Bạc Liêu: Tập trung thực hiện tốt chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên

Ngày 18.11, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu về hoạt động công đoàn (CĐ) 10 tháng đầu năm 2017. Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhất trí với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh về nhiệm vụ các tháng còn lại của năm và nhấn mạnh cần tập trung vào chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (bên trái) trao bức tranh lưu niệm cho LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: P.V

Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn

Báo cáo với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Trần Thanh Quang cho biết: Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm 2017 là “Năm vì lợi ích của đoàn viên”, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và hội nghị người lao động. Kết quả hội nghị CBCCVC đạt 100%, hội nghị người lao động đạt 77,94%.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 07c/NQ-TLĐ của BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Kết quả, một số doanh nghiệp (DN) có hỗ trợ bữa ăn ca, đã nâng mức ăn từ 11.000 đồng lên 15.000 đồng; một số DN khác vẫn hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động, mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/người/tháng; ngoài ra, các DN còn hỗ trợ 50% tiền thuê nhà cho những công nhân không có nhà hoặc nhà xa phải thuê nhà trọ.

Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, LĐLĐ tỉnh đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ với Cty CP thương mại Nguyễn Kim và Cty TNHH sản xuất thương mại Nam Đại Thành giúp cho đoàn viên CĐ mua sản phẩm chất lượng, với mức giá ưu đãi được giảm từ 2-5%.

10 tháng đầu năm 2017, các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động đoàn viên tham gia đóng góp quỹ Mái ấm CĐ và trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo được 2,139 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ trên, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 32 nhà “Mái ấm CĐ” với tổng số tiền 930 triệu đồng và giải ngân 33 dự án cho 1.070 hộ CNVCLĐ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, với số tiền 6,646 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu - đánh giá: Các cấp CĐ tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua đã hướng về cơ sở nhiều hơn, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả hơn, nhưng cần nâng cao hơn nữa các hoạt động tuyên truyền về pháp luật lao động, an toàn lao động.

Tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2017

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ghi nhận những nỗ lực của LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu. Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn để khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh: Các cấp CĐ Bạc Liêu cần tập trung thực hiện tốt chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, phải cụ thể hóa để làm nổi bật sự khác biệt giữa đoàn viên với người lao động không là đoàn viên CĐ. Qua đó, giúp họ thấy được sự quan trọng, gắn bó chặt chẽ hơn với tổ chức CĐ.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ Bạc Liêu cần tập trung chỉ đạo tốt đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội X CĐ tỉnh Bạc Liêu và Đại hội XII CĐ Việt Nam. Tuyệt đối không được xảy ra tình trạng “làm mới văn bản cũ” bằng việc thay số liệu. Các tham luận phải bám sát thực tiễn, không thể qua loa, trong đó phải nêu bật những đề xuất, kiến nghị và gợi mở về biện pháp, giải pháp xử lý, định hướng công việc một cách cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng lưu ý thời gian tới các cấp CĐ tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, quan tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN.

HOÀNG TÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldldvn-lam-viec-tai-bac-lieu-tap-trung-thuc-hien-tot-chu-de-nam-vi-loi-ich-doan-vien-577048.ldo