Chủ tịch TP.HCM tới gặp 30 hộ dân ngoài ranh quy hoạch KĐT Thủ Thiêm

Sáng 18/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi gặp gỡ 30 hộ dân tại khu vực 4,3ha - nơi được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM).

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân từng bị di dời khỏi Khu đô thị Thủ Thiêm đã tập trung tại đây, yêu cầu được vào trong gặp người đứng đầu chính quyền thành phố. Tuy nhiên theo quy định, chỉ có khoảng 30 người được vào - đây là những người đại diện cho các hộ dân thuộc khu vực 4,3ha.

Do đó những người dân từng có nhà nằm ngoài khu vực 4,3ha không được vào. Bức xúc trước việc này hàng chục người dân tập trung tại đây căng băng rôn, biểu ngữ phản đối.

Lực lượng an ninh đã lập hàng rào và giải thích cho người dân hiểu.

Tham gia buổi tiếp xúc với người dân hôm nay, ngoài Chủ tịch Thành phố Nguyễn Thành Phong còn có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương, cùng lãnh đạo một số sở ngành.

Người dân cho rằng còn nhiều diện tích khác cũng nằm ngoài ranh quy hoạch.

Một người phụ nữ cố len vào trong nhưng không được đi tiếp, sau đó bà bị mời ra ngoài vì không có giấy mời.

Một người dân đưa giấy mời cùng chứng minh nhân dân để được vào trong.

Nhiều người gọi lớn tên bà Quyết Tâm khi thấy bà trên chiếc xe đi vào.

Tới 8h30' cuộc tiếp xúc bắt đầu. Theo thông báo có 22/30 hộ dân được mời đã có mặt.

Phong Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-tich-tphcm-toi-gap-30-ho-dan-ngoai-ranh-quy-hoach-kdt-thu-thiem-post279160.info