Chủ tịch TP.Sầm Sơn xin 'rút kinh nghiệm' vụ thông tin cá nhám voi quý hiếm bị dân xẻ thịt là cá mập hoa

Tiếp nhận thông tin từ phòng chuyên môn và địa phương thiếu kiểm chứng, Chủ tịch TP.Sầm Sơn đã thông tin cho báo Người Đưa Tin con cá nhám voi quý hiếm bị ngư dân xẻ thịt bán là cá mập hoa và khẳng định loài cá này được phép khai thác.

Trước đó, chiều 5/5, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một con cá nhám voi nặng gần 1 tấn được ngư dân Sầm Sơn mổ thịt, bày bán công khai.

Tài khoản H. đăng tải đoạn status với nội dung: “Cá voi nhám đen bị trôi dạt và được người dân nhanh chóng đưa lên bờ. Hiện tại mọi việc đã xong xuôi, gọn gàng, khúc nào ra khúc đấy. Thấy bảo con này phải trên 1 tấn”.

Kèm theo đó là hình ảnh chụp lại một con cá “khủng” bị ngư dân xẻ thịt, bày trên chiếc bạt màu xanh, bán công khai cho người dân địa phương. Sau khi được đăng tải, status và những hình ảnh trên đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Con cá nhám voi quý hiểm bị ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt bán công khai.

Con cá nhám voi quý hiểm bị ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt bán công khai.

Phần lớn các ý kiến cho rằng đây là cá nhám voi quý hiếm và lên án hành động của những ngư dân này là quá “dã man” và việc xẻ thịt là vi phạm pháp luật.

Thời điểm đó, PV báo Người Đưa Tin đã gọi điện cho ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để thông báo và đề nghị chính quyền địa phương xác minh thông tin trên. Sau khi xác minh, ông Thắng cho hay: "Việc người dân làm thịt một con cá gần 1 tấn để bán là đúng, nhưng không phải cá nhám voi mà là cá mập hoa".

“Một tàu đi đánh bắt bằng lưới vây ở ngoài khơi được một con cá mập hoa nên họ mang về làm thịt để bán. Cá mập hoa thì được phép đánh bắt và bán bình thường, không bị cấm”, ông Thắng cho biết.

Ngày 6/5, sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa có văn bản và gửi kèm theo hình ảnh đề nghị Viện nghiên cứu hải sản (thuộc bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam) xác minh về chủng loại con cá trên.

Con cá nhám voi trước khi bị xẻ thịt.

Ngày 13/5, Viện nghiên cứu Hải sản có văn bản gửi sở NN&PTNT Thanh Hóa xác định, con cá mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt, bán công khai mà báo chí đã phản ánh là cá nhám voi.

Cá nhám voi có tên khoa học là Rhincodon typus. Loài cá này thuộc phân lớp cá sụn Elasmobranchii, có kích thước to lớn trong lớp cá sụn.

Loài cá này chỉ được khai thác vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu… Đây là loài cá thuộc nhóm I, nằm trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Như vậy, việc ngư dân khai thác, xẻ thịt cá nhám voi vì mục đích thương mại là trái pháp luật.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết, đơn vị sẽ làm việc với chính quyền địa phương để xác định rõ trách nhiệm của những người liên quan đến việc xẻ thịt loài cá quý hiếm, xử lý theo quy định.

Quay trở lại câu trả lời của Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn Lương Tất Thắng ngày 5/5 khi PV Người Đưa Tin phản ánh vụ việc, ông Thắng cho biết: "Hôm xảy vụ sự việc là ngày nghỉ (ngày Chủ nhật - PV), nhận được thông tin từ PV nên đã yêu cầu phòng chức năng và chính quyền địa phương xác minh. Sau đó, nhận thông tin phản hồi lại là cá mập hoa (người dân địa phương gọi lá cá diều hoa) nên trả lời PV mà chưa kiểm chứng".

Qua đó, vị Chủ tịch TP.Sầm Sơn xin “rút kinh nghiệm" trong quá trình xác minh thông tin và phản hồi báo chí.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-tpsam-son-xin-rut-kinh-nghiem-vu-thong-tin-ca-nham-voi-quy-hiem-bi-dan-xe-thit-la-ca-map-hoa-a434026.html