Chủ tịch Triều Tiên có động thái bất ngờ khi đưa ra cảnh báo hạt nhân

Lần đầu tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hoạt động bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 ngày 18/11 cùng con gái.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/11 đưa tin, tên lửa ICMB Hwasong-17 được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã bay được 999,2 km trong 4.135 giây ở độ cao 6.040,9 km và rơi xuống vùng biển quốc tế.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát cuộc thử nghiệm cùng với các quan chức cấp cao của Triều Tiên nhưng đây lần đầu tiên ông đưa con con gái đi cùng, xuất hiện qua ảnh chụp của truyền thông địa phương.

Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-17 cùng con gái. Ảnh - Reuters.

Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa Hwasong-17 cùng con gái. Ảnh - Reuters.

Ông Kim khẳng định, chính những mối đe dọa mà Mỹ và đồng minh đang theo đuổi đã khiến đất nước của ông phải tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Hãng thông tấn KCNA cho biết: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố, nếu kẻ địch tiếp tục đặt ra các mối đe dọa… đảng và chính phủ sẽ phản ứng quyết liệt bằng vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện”.

Theo KCNA, việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 là một phần trong ưu tiên chiến lược xây dựng phòng thủ nhằm củng cố phòng thủ hạt nhân mạnh mẽ nhất, đồng thời KCNA gọi đây là vũ khí chiến lược mạnh nhất trên thế giới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết, vũ khí này có thể bay tới 15.000km, đủ để bay tới Mỹ. Song, Chính phủ Mỹ cho rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên vừa phóng không đe dọa đến Mỹ.

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chu-tich-trieu-tien-co-dong-thai-bat-ngo-khi-dua-ra-canh-bao-hat-nhan-d573208.html