Chủ tịch Triều Tiên đã sẵn sàng sang Nga

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xác nhận sẵn sàng thăm Nga giữa bối cảnh hứng chịu nhiều đòn trừng phạt.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga - bà Valentina Matvienko hôm 8/9 xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sẵn sàng thăm Nga.

Bà Matvienko cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn có hòa bình. Triều Tiên cũng đang tham gia các cuộc đối thoại với Mỹ để từng bước thực hiện những cam kết đã đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Sinhgapore vào tháng 6 vừa qua.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga - bà Valentina Matvienko

"Ông ấy [Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un -ND] nói rằng, ông không muốn trì hoãn chuyến tham và các kênh ngoại giao của hai nước sẽ phối hợp để thống nhất địa điểm, thời gian của chuyến thăm.

Ông ấy khẳng định cuộc họp song phương với Tổng thống Nga là rất quan trọng với ông ấy. Cả hai sẽ thảo luận về triển vọng hợp tác chiến lược giữa hai nước, cũng như một số vấn đề quốc tế quan trọng khác" - bà Matvienko chia sẻ với báo chí.

Bà Valentina Matvienko vừa có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Triều Tiên nhân dịp lần thứ 70 Ngày Quốc khánh nước CHDCND Triều Tiên (9/9/1948 – 9/9/2018).

Phát biểu tại cuộc gặp với các quan chức Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko cho rằng, Triều Tiên đang đạt được các thành công bất chấp các biện pháp trừng phạt và sức ép của quốc tế.

"Những người dân của đất nước bạn, những người đã làm việc hăng say để đảm bảo sự phát triển của đất nước bất chấp tất cả các biện pháp trừng phạt, họ xứng đáng được tôn trọng - bà Matviyenko nói.

Bà Matvienko cũng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ không thể tham dự Diễn đàn kinh tế Viễn Đông mà Nga sẽ tổ chức tại Thành phố Vladivostok trong ngày 11-13/9.

"Chúng tôi đã thảo luận về khả năng ông Kim Jong-un sẽ tham gia Diễn đàn nhưng do lịch trình bận rộn của ông Kim trong tháng 9, cũng như các cuộc đàm phán với phía Hàn Quốc theo lịch trình, ông ấy sẽ không thể tham gia. Cá nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự hối tiếc vì không thể tham gia. Tuy nhiên, một phái đoàn đặc biệt đại diện của Triều Tiên sẽ vẫn tham dự. Phái đoàn 7 người dẫn đầu là Bộ trưởng Quan hệ kinh tế đối ngoại chắc chắn sẽ tham gia Diễn đàn" - bà Matvienko cho hay.

Hợp tác giữa Nga và Triều Tiên đang thuận lợi hơn khi nào hết trong khi cả hai đều cùng là "nạn nhân" trong chính sách trừng phạt của Washington.

Sự tham gia của Triều Tiên tại Diễn đàn Kinh tế phía Đông được dự báo sẽ thúc đẩy các dự án giao thông và đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Triều Tiên.

Hôm 5/9, Nga đã nối lại nguồn cung than đá thông qua cảng Rajin của Triều Tiên và động thái này không vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Bình Nhưỡng.

Rajin là điểm trung chuyển cho hoạt động xuất khẩu than đá của Nga sang Hàn Quốc.

Triều Tiên có điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác kinh tế với Moscow.

Không chỉ vậy, Nga cũng đang nỗ lực thực hiện dự án cấp khí đốt cho Triều Tiên và Hàn Quốc theo hợp đồng đang thực hiện dang dở. Dự án được trao cho Gazprom - Tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nhà nước Nga.

Dự án này đã tạm dừng sau khi Hàn Quốc cấm mọi hoạt động vận tải biển từ Triều Tiên hồi đầu năm 2016 sau vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rất kỳ vọng về dự án này, các đường ống có thể được lắp đặt để đưa khí đốt của Nga qua Triều Tiên sang Hàn Quốc và thậm chí tới Nhật Bản sau khi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên được cải thiện.

Việc mua khí đốt qua đường ống rẻ hơn rất nhiều so với cách mà Hàn Quốc đang làm hiện nay là mua khí hóa lỏng Nga từ cơ sở Yamal xa xôi với khoảng 1,5 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng đắt đỏ.

Không quá khó để nhìn thấy những hợp tác về kinh tế giữa Nga- Hàn Quốc- Triều Tiên đang tạo điều kiện to lớn cho tất cả 3 quốc gia tham gia và khó có lý do để Bình Nhưỡng từ chối các hợp tác kinh tế này.

Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã sâu sắc trong lịch sử, được duy trì cho tới nay. Nga luôn ủng hộ Bình Nhưỡng trước các đòn trừng phạt liên tiếp từ Mỹ và Liên Hiệp Quốc.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga phát đi ngày 10/8 đưa ra ngay sau thông tin Mỹ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên đã gọi: "Chính sách trừng phạt Triều Tiên của Mỹ là phá hoại và không thể chấp nhận được".

Mỹ đang cố gắng duy trì áp lực cao nhất lên Triều Tiên càng lâu càng tốt thông qua các lệnh trừng phạt cho đến khi tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được hoàn tất, đây là chính sách mang tính phá hoại.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chu-tich-trieu-tien-da-san-sang-sang-nga-3365116/