Chủ tịch Triều Tiên dẫn con gái thị sát bãi phóng tên lửa

Sự xuất hiện của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khiến truyền thông quốc tế và không ít nhà quan sát bất ngờ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái trong khu vực bãi phóng tên lửa ICBM Hwasong-17. (Nguồn: KCNA)

Ngày 19/11, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo nước này đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 một ngày trước đó. Tuy nhiên, điều được giới truyền thông quốc tế đặc biệt lưu tâm là sự xuất hiện của người được cho là con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Bức ảnh do KCNA công bố cho thấy, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái trong lán chỉ huy gần khu vực phóng tên lửa. Trong một tấm khác, con gái ông Kim Jong Un, mặc áo khoác trắng và nắm tay nhà lãnh đạo Triều Tiên đi trên bãi phóng, phía sau là tên lửa Hwasong-17 trên bệ phóng.

Tuy nhiên, hiện Triều Tiên chưa công bố tên con gái của Chủ tịch Triều Tiên.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng ông Kim Jong-un có ba người con, gồm hai gái và một trai. Trước đó, năm 2013, cựu vận động viên bóng rổ Dennis Rodman, người có quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên, cho biết ông Kim Jong Un có một cô con gái tên Ju Ae. Ông Rodman cũng cho biết mình từng có cơ hội được bế cô bé trong một chuyến thăm Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái trong khu vực trung tâm chỉ huy tại bãi phóng. (Nguồn: KCNA)

Ông Michael Madden, chuyên gia phân tích về nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson (Mỹ) nhận định: “Đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy con gái của ông Kim Jong Un trong một sự kiện công khai. Điều này thể hiện phần nào sự thoải mái của nhà lãnh đạo này.”

Ông cho rằng theo bức ảnh vừa được công bố Ju Ae hiện khoảng 12-13 tuổi và có thể vào đại học hoặc nhập ngũ trong 4 - 5 năm tới. Chuyên gia này nhận định con gái của Chủ tịch triều Tiên sẽ được giáo dục và đào tạo để trở thành lãnh đạo, đóng vai trò cố vấn hậu trường như người cô Kim Yo jong hay thậm chí, nắm giữ vai trò lãnh đạo trung tâm.

Cũng trong buổi phóng thử Hwasong-17, ông Kim Jong Un nhận định mối đe dọa từ Mỹ và đồng minh theo đuổi chính sách thù địch đã buộc Triều Tiên “đẩy nhanh đáng kể việc củng cố năng lực răn đe hạt nhân áp đảo của mình. KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên sẽ “kiên quyết đáp trả với vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện”.

(theo Reuters)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-trieu-tien-dan-con-gai-thi-sat-bai-phong-ten-lua-206559.html