Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Myanmar

Theo thông báo, chuyến thăm tập trung thảo luận vào quan hệ song phương cũng như những vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.

Một tấm biển chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Myanmar. (Nguồn: Reuters)

Một tấm biển chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Myanmar. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới quốc gia này.

Theo thông báo, chuyến thăm tập trung thảo luận vào quan hệ song phương cũng như những vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, trong đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường trao đổi sâu sắc quan hệ Trung Quốc-Myanmar.

Trước đó, Tổng thống nước chủ nhà U Win Myint cũng có buổi tiếp Chủ tịch Trung Quốc.

Theo lịch trình, ông Tập Cập Bình sẽ tham dự hàng loạt sự kiện tại Myanamar và gặp nhiều giới chức cấp cao nước chủ nhà.

Chuyến thăm này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai nước dự kiến cũng sẽ khởi động năm văn hóa và du lịch Trung Quốc-Myanmar./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tham-cap-nha-nuoc-toi-myanmar/619092.vnp