Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine điện đàm: Bắc Kinh nói không đứng nhìn, chẳng đổ thêm dầu cũng không tính thu lợi

Ngày 26/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lần đầu tiên kể từ khi quốc gia Đông Âu vướng vào xung đột với Nga hồi tháng 2/2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky trong ngày 26/4. (Nguồn: TASS)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky trong ngày 26/4. (Nguồn: TASS)

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung Quốc-Ukraine và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, đối thoại và đàm phán là lối thoát khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhấn mạnh rằng, không có bên nào thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.

CCTV dẫn lời ông Tập nói rõ với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng: “Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một cường quốc có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không lặng lẽ quan sát đám cháy đang diễn ra và chúng tôi cũng sẽ không châm thêm lửa”.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Kinh "không có ý định thu lợi" từ cuộc xung đột Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào và quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình cũng như thúc đẩy lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt.

Khẳng định ủng hộ hòa bình liên quan vấn đề Ukraine cũng như sẵn sàng đưa ra các sáng kiến giải quyết khủng hoảng, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc bày tỏ hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ "suy nghĩ nghiêm túc về cuộc xung đột" và thông qua đối thoại "mở đường cho hòa bình lâu dài ở châu Âu".

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cho hay, Bắc Kinh sẽ cử đại diện đặc biệt tới Ukraine, tổ chức các cuộc đối thoại và đàm phán với tất cả các bên trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Về phần mình, trên trang mạng Twitter, ông Zelensky viết: "Tôi đã có một cuộc điện thoại dài và đầy ý nghĩa với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi tin rằng cuộc gọi này, cũng như việc bổ nhiệm Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc, sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương của chúng ta".

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không cung cấp nội dung chi tiết của cuộc điện đàm.

Trong ngày 26/4, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Pavlo Riabikin, cựu Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược, làm Đại sứ mới của Kiev tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống là ông Sergey Nikiforov cho biết, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Trung Quốc kéo dài khoảng một giờ và sẽ cập nhật thông tin chi tiết sau.

Hồi đầu tháng 4, ông Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với ông Zelensky - người từng nhiều lần đề nghị gặp ông Tập, kể cả sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hồi tháng trước.

(theo TASS)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-trung-quoc-va-tong-thong-ukraine-dien-dam-bac-kinh-noi-khong-dung-nhin-chang-do-them-dau-cung-khong-tinh-thu-loi-225024.html