Chủ tịch UBND Hà Nội: Không để thiếu hàng Tết, nhất là thịt lợn

Để chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ dịp Tết, thành phố đã dự trữ 191.400 tấn gạo; thịt lợn 44.600 tấn; thịt gà 14.800 tấn; thịt bò 12.306 tấn; trứng gia cầm 260 triệu quả và nhiều loại rau, củ quả.

Thành phố Hà Nội cho biết đã triển khai các giải pháp để đảm bảo bình ổn thị trường và giá cả dịp Tết. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Thành phố Hà Nội cho biết đã triển khai các giải pháp để đảm bảo bình ổn thị trường và giá cả dịp Tết. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Thông tin tại Phiên họp Chính phủ với địa phương ngày 30/12, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tập trung chăm lo tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngoài ra, Hà Nội sẽ thực hiện tốt các chính sách cho người có công, người nghèo, công nhân, người lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, với quyết tâm không để ai và hộ gia đình nào không có tết.

Theo ông Chung, Hà Nội sẽ triển khai các biện pháp để quản lý chặt chẽ giá cả và đẩy mạnh các giải pháp kết nối, cân đối cung cầu hàng hóa, đảm bảo không để thiếu hàng, nhất là thịt lợn, các thực phẩm nông, lâm, thủy, hải sản…

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, để chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ dịp Tết, thành phố đã dự trữ 191.400 tấn gạo; thịt lợn 44.600 tấn; thịt gà 14.800 tấn; thịt bò 12.306 tấn; trứng gia cầm 260 triệu quả và nhiều loại thực phẩm rau, củ, quả khác.

Đặc biệt, để có đủ số lượng thịt lợn cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô trong Tết Canh Tý, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành và các sở ngành liên quan nắm bắt thông tin về các cơ sở chăn nuôi có khả năng cung ứng mặt hàng thịt lợn ngay cho thị trường để kịp thời tổ chức kết nối, cung cấp thông tin cho các đơn vị giết mổ, phân phối khai thác đưa về Hà Nội phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, đã có 23 đơn vị đăng ký tham gia vào bình ổn giá trong dịp Tết, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 121.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết năm 2019 kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Nội tăng 20,3%, trong khi vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,46 tỷ USD cao nhất cả nước, đưa tổng số 4 năm đạt 22,7 tỷ USD, cấp gấp 4 lần giai đoạn 2011-2015. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 383,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện 100% dân số đô thị và 75% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chí nước đô thị. Ngoài ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,42%, phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo.

Với những giải pháp đang triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, phấn đấu hết 2020 thành phố sẽ đạt Chương trình nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ. Phấn đấu hết năm 2020, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-ubnd-ha-noi-khong-de-thieu-hang-tet-nhat-la-thit-lon/615854.vnp