Chủ tịch UBND phường hứa sẽ đảm bảo an ninh...

Liên quan đến vụ việc cha con ông Đào Văn Trọng, Đào Trọng Tâm ngang nhiên lấn chiếm hơn 400m2 đất của gia đình bà Lưu Thị Hòa - ông Nguyễn Văn Tống mà báo PL&XH đã phản ánh, mới đây, UBND phường Bình Thuận đã có văn bản trả lời gia đình bị hại.

Trụ sở UBND Q 7 TP Hồ Chí Minh

Trụ sở UBND Q 7 TP Hồ Chí Minh

Theo đó, ngày 17-6-2019, ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận đã ra Văn bản số 299/UBND có ý kiến và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đơn của ông Nguyễn Văn Tống tại khu phố 4, phường Bình Thuận.

Văn bản này nêu: Căn cứ Quyết định số 396/2018/QĐST-DS ngày 5-4-2018 của TAND TP. HCM về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc” Tranh chấp quyền sử dụng đất lấn chiếm” giữa bà Lưu Thị Hòa (ông Nguyễn Văn Tống là đại diện theo ủy quyền) và ông Đào Văn Trọng, bà Phạm Ngọc Gấm, những người đại diện theo ủy quyền của bà Hòa đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Về nội dung của người đại diện theo ủy quyền của bà Hòa yêu cầu UBND phường buộc ông Đào Văn Trọng phá bỏ tường và vật kiến trúc trên đất lấn chiếm, ngày 21-11-2018, UBND phường đã có Văn bản số 669/UBND về việc phúc đáp đơn xin phá dỡ hàng rào của ông Đào Văn Trọng tại hẻm 300, khu phố 4 phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM. Do vậy, nội dung vụ việc yêu cầu đã được UBND phường có văn bản trả lời.

Qua rà soát hồ sơ giải quyết vụ việc từ năm 2018, liên quan đến nội dung bồi thường thiệt hại giữa ông Nguyễn Văn Tống và ông Đào Văn Trọng theo như trình bày giữa các bên, UBND phường tiến hành làm việc và có giải thích việc bồi thường thiệt hại giữa các bên với nhau là vấn đề dân sự, do vậy UBND phường đã hướng dẫn người dân liên hệ TAND có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Thực tế, Văn bản số 669/UBND ngày 21-11-2018 của UBND phường Bình Thuận về việc phúc đáp đơn xin phá dỡ hàng rào của ông Nguyễn Văn Tống đã thể hiện rõ:

Ngày 2-11-2018, UBND phường đã mời ông Đào Trọng Tâm (con ông Đào Văn Trọng - người đang sử dụng diện tích đất lấn chiếm của gia đình bà Hòa - ông Tống) đến UBND phường để thông báo về việc ông Nguyễn Văn Tống xin phá dỡ hàng rào.

Ông Tâm không có ý kiến gì về việc ông Tống phá dỡ hàng rào mà chỉ có ý kiến “sẽ nộp đơn đến UBND phường đề nghị ông Tống bồi thường chi phí xây dựng tường rào nêu trên do trước đây gia đình ông Tâm xây dựng, thời gian gửi trước ngày 7-11-2018”.

Một phần khu đất này hiện nay ông Tâm đang lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất của nhà ông Tống

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian nêu trên, UBND phường không nhận được đơn yêu cầu bồi thường của ông Đào Trọng Tâm, xét theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Tống, UBND phường Bình Thuận không có ý kiến về việc ông Nguyễn Văn Tống xin phá dỡ hàng rào đang tồn tại trên phần đất của ông do không vi phạm pháp Luật xây dựng và Luật đất đai hiện hành, đồng thời UBND phường không nhận được đơn thư tranh chấp đất đai cũng như việc ngăn cản ông Tống phá dỡ hàng rào.

Nội dung văn bản số 669 cũng nêu rõ: Việc phá dỡ công trình xây dựng phải đảm bảo đúng quy định theo Điều 118 Luật xây dựng 2014; trường hợp ông Tống phá dỡ hàng rào nhưng có phản ánh, tranh chấp hoặc các vấn đề khác liên quan, ông Tống phải ngưng tháo dỡ và trình báo cơ quan chức năng giải quyết.

Căn cứ vào nội dung phúc đáp của UBND phường Bình Thuận, gia đình bà Lưu Thị Hòa, ông Nguyễn Văn Tống đã phát cây, đưa máy xúc đến tháo dỡ tường. Tuy nhiên ông Đào Trọng Tâm đã ngăn cản, đe dọa đến việc phá dỡ của gia đình bà Hòa.

Hộ bà Hòa buộc phải dừng việc phá dỡ hàng rào, đồng thời trình báo UBND phường theo đúng quy định của Văn bản 669/UBND mà UBND phường Bình Thuận đã ban hành.

Có thể thấy rằng, nội dung văn bản 669 của UBND phường Bình Thuận đã thể hiện việc ông Tống- bà Hòa hoàn toàn có thể phá dỡ công trình xây dựng trái pháp luật của ông Đào Trọng Tâm, bởi lẽ bà Lưu Thị Hòa là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 505 tờ bản đồ số 8 phường Bình Thuận, ngày 7-5-2012 được UBND quận 7 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 036857; số vào sổ cấp GCNQSD đất số CH02139.

Không những thế, khi UBND phường Bình Thuận thông báo đến ông Đào Trọng Tâm về việc phá dỡ hàng rào, ông Tâm đã không có ý kiến gì về việc phá dỡ này, đồng nghĩa với việc ông Tâm đồng ý với việc phá dỡ của ông Tống và bà Hòa.

Sau khi gia đình bà Hòa dừng việc phá dỡ chờ sự giải quyết của cơ quan chức năng, thì trong các cuộc họp ngày 12-12-2018 và 28-12-2018, UBND phường Bình Thuận (mời gia đình bà Hòa và ông Tâm lên làm việc) lại chỉ tập trung vào yêu cầu đòi bồi thường của ông Tâm, trong khi trước đó, ông Tâm không hề có đơn thư tranh chấp hay yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại (?).

Trao đổi với PV báo Pháp luật và Xã hội ngày 5-7, ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận nói: “UBND phường sẽ hỗ trợ công tác an ninh trong quá trình phá dỡ công trình trái phép”.

Theo đó, khi gia đình bà Hòa, ông Tống có đơn yêu cầu phá dỡ công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép của ông Đào Trọng Tâm gửi đến UBND phường, UBND phường sẽ có trách nhiệm điều động lực lượng công an phường, cán bộ địa chính vào cuộc để cùng có trách nhiệm hỗ trợ, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình gia đình ông Tống, bà Hòa tiến hành phá dỡ công trình xây dựng trái phép của ông Tâm trên phần đất của bà Hòa.

Trước đó, ngày 24-5-2019, gia đình bà Lưu Thị Hòa, ông Nguyễn Văn Tống cũng đã có đơn kêu cứu đến UBND phường Bình Thuận có biện pháp kiên quyết buộc ông Đào Trọng Tâm phải phá bỏ bức tường, vật kiến trúc xây dựng trái phép, dựng lại mốc giới ban đầu cho gia đình bà.

Trao đổi với PV, gia đình bà Hòa, ông Tống cho biết, sẵn sàng chi trả toàn bộ kinh phí tháo dỡ công trình trái phép của ông Tâm, đề nghị UBND phường Bình Thuận, UBND quận 7 ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu ông Tâm tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật.

Trong trường hợp ông Tâm có hành vi gây cản trở, đề nghị UBND phường, UBND quận 7 và các cơ quan chức năng phối hợp giữ an ninh trật tự trong quá trình gia đình bà tháo dỡ bức tường và các công trình trái phép của ông Tâm.

Mong rằng, lời của ông Chủ tịch UBND phường Bình Thuận sẽ được thực hiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình ông Tống, bà Hòa.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chu-tich-ubnd-phuong-hua-se-dam-bao-an-ninh-155984.html