Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

Sáng 17-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV.

Toàn cảnh hội nghị.

Mở đầu buổi tiếp xúc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đã thông báo tới các cử tri kết quả của kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 12 báo cáo, 13 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao, trong đó có 12 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội. Nội dung các nghị quyết được HĐND và UBND thành phố chuẩn bị công phu, đúng luật. Đây là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong phát triển của Thủ đô.

Tiếp đó, thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Nguyễn Quang Thắng đã trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về vấn đề tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình, công tác mua sắm trang thiết bị y tế; kiểm tra chất lượng nước sạch của các nhà máy nước cung cấp cho thành phố.

Cử tri Nguyễn Bính (phường Phúc Tân).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả kỳ họp HĐND thành phố vừa qua, đồng thời tiếp tục kiến nghị những vấn đề về đời sống dân sinh được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm.

Cử tri Nguyễn Quyết Thắng (phường Hàng Mã) phản ánh về việc giãn dân khu vực phố cổ, mặc dù đã có chủ trương từ lâu nhưng đến nay chưa thực hiện được. Cử tri đề nghị, công tác giãn dân cần bảo đảm những yếu tố tiên quyết như nhà ở dành cho người dân phải bảo đảm chất lượng, nơi định cư mới phải có đầy đủ bệnh viện, trường học… ngay từ đầu, để người dân yên tâm di dời.

Nêu vấn đề quy hoạch phân khu sông Hồng chưa được triển khai thực hiện, cử tri Nguyễn Bính (phường Phúc Tân) tin tưởng thời gian tới vấn đề này sẽ được thành phố quan tâm, triển khai quyết liệt để mong muốn của cử tri trở thành hiện thực.

Cử tri Phạm Năng Cương (phường Chương Dương).

Về công tác sáp nhập tổ dân phố, cử tri Khuất Minh Trí (phường Trần Hưng Đạo), cử tri Phạm Năng Cương (phường Chương Dương) đề nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện, hướng dẫn cho tổ trưởng tổ dân phố hoạt động; kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng tổ dân phố phát triển toàn diện, vững mạnh; đồng thời, sớm triển khai biện pháp hỗ trợ, động viên, tri ân các đồng chí đã tham gia lâu năm tại tổ dân phố vừa nghỉ công tác. Các cử tri cũng nêu khó khăn là tại các tổ dân phố còn thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng.

Trao đổi về vấn đề “nóng” hiện nay, cử tri Đào Tuyết Thanh (phường Hàng Trống) nêu thực trạng, những ngày qua rác thải ùn tắc tại một số khu vực nội thành. Vậy, trước mắt thành phố có biện pháp gì để giải phóng rác thải ùn ứ, đồng thời về lâu dài có những giải pháp căn cơ nào để xử lý rác thải ...

Thay mặt các đại biểu HĐND thành phố ở Đơn vị bầu cử số 2 phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự trân trọng đối với các ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri quận Hoàn Kiếm.

Trả lời kiến nghị của cử tri xung quanh vấn đề ùn ứ rác thải trên địa bàn thành phố những ngày qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thu gom, tạm thời chuyển rác tới Khu xử lý chất thải Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây).

"Trong ngày hôm nay (17-7) sẽ cơ bản dọn sạch rác đang ùn ứ trong nội thành”, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn gặp gỡ, đối thoại với người dân. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cũng trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe, giải thích với nhân dân trên tinh thần kiên trì đối thoại để người dân hiểu.

Về công tác ổn định cuộc sống người dân quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, thành phố đã chuẩn bị xong nhà tái định cư để di dân khỏi vùng ảnh hưởng. Vướng mắc cơ bản nhất hiện nay là việc hạn định nguồn gốc đất để đền bù. Ngoài ra, có những giai đoạn, công tác phục vụ đền bù thực hiện chưa đúng dẫn đến người dân hiểu lầm, bức xúc.

Tại khu vực trên, do công nghệ chôn lấp rác cũ, cả khu vực hiện còn một khối lượng nước rỉ rác, bốc mùi, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo quy định, việc xử lý nước rỉ rác phải đưa ra đấu thầu, dẫn đến bị chậm. Hiện, thành phố đang đề xuất Chính phủ có cơ chế phù hợp khắc phục ngay hạn chế này.

“Cơ chế, chính sách nào tốt nhất cho người dân sẽ được thành phố áp dụng. Thành phố luôn đồng cảm với người dân sống xung quanh bãi rác, vì họ chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, có những vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật cần có thời gian để xử lý”, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các nhà máy xử lý rác, năm 2017 đã khánh thành nhà máy xử lý rác thải độc hại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo công nghệ đốt và phát điện, với công suất 75 tấn/ngày đêm. Tại khu vực này tiếp tục có 3 nhà đầu tư đăng ký dự án đốt rác phát điện. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiến độ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện bị ảnh hưởng, song trong năm nay, một dự án sẽ hoàn thành, với công suất 4.000 tấn/ngày đêm. Đến quý I-2022, thành phố sẽ khánh thành một nhà máy đốt rác phát điện công suất 1.500 tấn/ngày đêm. Khi đó, cơ bản rác thải của thành phố sẽ được xử lý đốt để phát điện.

Với các nhà đầu tư tham gia vào việc xây dựng nhà máy xử lý rác, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, Hà Nội đặt ra những tiêu chí như: Nhà đầu tư phải có năng lực, bảo đảm tài chính; phải có hệ thống lọc hiện đại, không thải khí độc ra môi trường.

Liên quan đến việc giãn dân phố cổ, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc xây nhà giãn dân được đặt ra từ năm 2007, đã được phê duyệt, quỹ đất sạch đã có nhưng còn khó khăn về nguồn vốn… UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo quận Hoàn Kiếm sớm hoàn thiện quy hoạch 1/500 và khẩn trương triển khai dự án quan trọng này.

Đối với quy hoạch hai bên sông Hồng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hiện có khoảng 900.000 nhân khẩu đang cư trú ở khu vực bờ sông Hồng. Do vướng quy hoạch đê điều, phân lũ nên không thể đầu tư xây dựng hạ tầng. Để bảo đảm đời sống cho người dân, thành phố đã quyết định, hộ dân nào sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp sẽ được cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, thành phố cũng tính toán xây dựng quy hoạch làm đê kết hợp với đường, bảo đảm chống lũ. Sau khi có đê kết hợp với đường sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, kết nối với các bãi nổi, có thể hình thành các khu du lịch sinh thái…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri về hỗ trợ cán bộ nghỉ tham gia công tác tổ dân phố; quan tâm xem xét, hỗ trợ nhà sinh hoạt cộng đồng cho các tổ dân phố; giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; quan tâm phát triển du lịch trong bối cảnh sau dịch Covid-19; phát triển, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn thành phố…

Tiến Thành - Ảnh: Nhật Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/973053/chu-tich-ubnd-thanh-pho-nguyen-duc-chung%C2%A0tiep-xuc-cu-tri-quan-hoan-kiem