Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ

Sáng nay (26/8), ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra, thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Nhiều diện tích hoa màu của bà con bị ảnh hưởng do mưa bão.

Đoàn đã tới các xã Đại Sảo, Yên Nhuận, Yên Mỹ thuộc huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ và hoàn lưu cơn bão số 6.

Tại xã Đại Sảo, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến động viên và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình chị Hoàng Thị Chanh và anh Nguyễn Văn Hợp ở Thôn 6. Đây là hai nhà liền kề bị đất đá gây đổ nhà và vùi lấp tài sản.

Sau đó đoàn công tác đã đi kiểm tra trên tuyến đường 254B, Đại Sảo đi Bình Trung, nơi có hàng chục cột điện và cột treo cáp viễn thông bị gẫy đổ, gây mất điện cùng hàng chục điểm sạt lở gây tắc đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra, thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ.

Tại đây, Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải đã yêu cầu các ban ngành vào cuộc, tập trung huy động máy móc và các phương tiện tiến hành thông đường tạm thời ngay trong sáng nay.

Tại KM3+600, nước lũ đã làm xói lở mất hơn 10m đường 254B, hiện nay đã được bắc cầu tạm cho xe máy và người đi bộ qua. Còn đối với phương tiện là ô tô từ Yên Mỹ đi Bình Trung chưa thể đi được, nghành Giao Thông đang tập trung nguồn lực và phương án để sớm khắc phục thông xe trở lại.

Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương, phải ổn định ngay chỗ ở cho các gia đình bị mất nhà, đảm bảo điều kiện chỗ ở tạm thời, đảm bảo an toàn cho người dân, phải đề phòng vì thời tiết vẫn có thể còn mưa, yêu cầu các xã phối hợp với các nghành để khắc phục hạ tầng cũng như hoa mầu của bà con bị thiệt hại.

Hiện một số đoạn đường bị sạt lở, ách tắc do mưa to vào ngày 24 và 25/8.

Từ ngày 1/8 đến nay, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ và hoàn lưu cơn bão số 6 nên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tại huyện Chợ Đồn trong ngày 24 và 25/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 đã có mưa rất to, lượng mưa đo được từ 7h ngày 24 đến12h ngày 25/8/2017 như sau: Bình Trung 330mm, Bản Thi 131mm, Phương Viên 184mm, Đông Viên 154mm.

Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt hại về người, tài sản hoa màu của nhân dân, hư hỏng công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình thủy lợi và sạt lở đất các tuyến đường giao thông.

Nhiều ngôi nhà bị vùi lấp trong mưa bão tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo số liệu thống kê, ước tính thiệt hại về hoa màu, tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là khoảng 39,522 tỷ đồng. Trong đó, có 2 người chết và 1 người bị thương, 177 nhà bị thiệt hại, 601,32 lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại cùng 82.488 m 3 đất đá sạt lở.

Hiện tại Đường 254 đoạn (Nà Đon-Bình Trung, huyện Chợ Đồn) đang tắc đường tại 9 điểm sạt lở do mưa rất to ngày 24 và 25/8.

Xuân Thái - Hồng Tuyến

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chu-tich-ubnd-tinh-bac-kan-truc-tiep-kiem-tra-cong-tac-khac-phuc-mua-lu-d51478.html