Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà người có công tại huyện Bá Thước

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 20 - 7, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng đông dảo nhân dân, các cháu học sinh huyện Bá Thước đã đến dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà người có công tại huyện Bá Thước.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, các thành viên trong đoàn, nhân dân, các cháu học sinh đã dành phút tưởng niệm, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu, nhân dân, các cháu học sinh đã thắp hương tại phần mộ của hơn 2.000 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, phần mộ liệt sĩ của nước bạn Lào đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Bùi Văn Hiêm, Thương binh 3/4, thôn Tráng, xã Lâm Xa; Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Miên, 104 tuổi ở thôn Mài, xã Tân Lập; bà Lương Thị Sen, vợ Liệt sỹ, thôn La Hán, xã Ban Công; ông Lương Văn Bón, thương binh 4/4, thôn Tôm, xã Ban Công (Bá Thước).

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Bùi Văn Hiêm, thương binh 3/4, thôn Tráng, xã Lâm Xa.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình người có công. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những người có công, gia đình chính sách tiếp tục động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Miên, thôn Mài, xã Tân Lập.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà bà Lương Thị Sen, Vợ liệt sĩ, thôn La Hán, xã Ban Công.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Lương Văn Bón, Thương binh 4/4, thôn Tôm, xã Ban Công.

Xuân Hùng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/chu-tich-ubnd-tinh-dang-huong-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-te-dong-tam-tham-tang-qua-nguoi-co-cong-tai-huyen-ba-thuoc/104622.htm