Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia buồn với gia đình trong vụ cháy cửa hàng bách hóa

Chiều 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình trong vụ cháy cửa hàng bách hóa sáng sớm cùng ngày làm 3 người chết.

Sau khi hay tin xảy ra vụ cháy tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, ngày 28/10, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Bùi Thị Yến Sương chủ cửa hàng bách hóa Bảy Tiến nơi xảy ra vụ cháy vào lúc 0h30 sáng cùng ngày cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát và chia buồn sâu sắc với gia đình 3 nạn nhân trong vụ cháy.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Ông Phạm Thiện Nghĩa biểu dương tinh thần tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của Công an xã An Khánh và đội hình SOS tại xã An Khánh, huyện Châu Thành và thưởng nóng cho lực lượng. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị ngành Công an tiếp tục có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, nâng cao ý thức của người dân về phòng cháy; củng cố đội hình SOS để ứng phó kịp thời khi cần thiết; có cảnh báo, hướng dẫn phòng cháy, nhất là đảm bảo về lối thoát hiểm, những nơi có nguy cơ cao, dễ phát sinh cháy nổ.

Chủ tịch UBND Đồng Tháp thăm hỏi, chia buồn với gia đình trong vụ cháy cửa hàng bách hóa (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút, ngày 28/10, nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến, thuộc ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, Công an huyện đã nhanh chóng huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, Tổ Phòng cháy, chữa cháy của Công an huyện cùng với người dân xung quanh tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Đồng thời, thông báo Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Sa Đéc cử lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người gồm: bà Bùi Thị Yến Sương (sinh năm 1989), ông Nguyễn Thanh Hiền (chồng bà Sương, sinh năm 1988), bé Nguyễn Trí Lai (con bà Sương, sinh năm 2012), ông Nguyễn Thanh Phương (Anh trai ông Hiền, sinh năm 1983), ông Ngô Văn Lam (sinh năm 1988) và ông Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1989) là bạn của bà Sương, cùng ngụ tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp biểu dương tinh thần của lực lượng công an xã (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã đưa được gia đình bà Sương (bà Sương, chồng và con) ra ngoài thông qua cửa thoát hiểm. Riêng 3 nạn nhân gồm: Nguyễn Thanh Phương, Ngô Văn Lam và Hoàng Tuấn Anh tử vong tại hiện trường. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tinh-dong-thap-chia-buon-voi-gia-dinh-trong-vu-chay-cua-hang-bach-hoa-post980347.vov