Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động

Ngày 15-11, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái và các đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ đại biểu Sơn Động tiếp xúc cử tri các xã: An Lạc, Vân Sơn, Hữu Sản (Sơn Động).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được các đại biểu thông báo về tình hình phát triển KT-XH năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt cử tri xã Vân Sơn, ông Nguyễn Văn Toàn đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư phát triển khu du lịch Đồng Cao tương xứng với tiềm năng; hỗ trợ địa phương về phương tiện vận chuyển, xử lý rác thải.

Trên địa bàn xã hiện nay có nhiều diện tích trồng keo, cây được thu hoạch theo chu kỳ ngắn, 3-4 năm/lứa, dẫn đến đất bị rửa trôi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến nguồn nước. Đề nghị tỉnh xây dựng quy hoạch khu vực trồng rừng nguyên liệu, có cơ chế, chính sách khuyến khích trồng, bảo vệ cây bản địa, cây dược liệu để giữ gìn môi trường.

Ông Bế Văn Kính, xã Hữu Sản đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cải thiện đường giao thông vì địa bàn vùng cao thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ, sạt lở. Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học do địa phương khó khăn về kinh phí. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Ông Mã Văn Cảnh, xã An Lạc đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm về chỗ ở, tái định cư cho các hộ dân ở khu vực Khe Đin. Hỗ trợ địa phương xây dựng trạm xử lý nước sạch vì hiện nay người dân chủ yếu sử dụng nước từ các khe, suối.

Ngoài ra, một số cử tri đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ người dân miền núi, vùng cao bị thiệt hại do dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, tái đàn an toàn. Thực hiện công bằng, chính xác trong việc giao đất, giao rừng, hiện nay có tình trạng hộ được nhận nhiều, hộ nhận ít...

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái vui mừng thông báo những kết quả nổi bật của toàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc đời sống nhân dân... Trong thành tích chung đó có đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc huyện Sơn Động.

Về những kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các sở, ngành sớm xem xét, giải quyết.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng huyện Sơn Động thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý, bảo vệ rừng. Giữ được rừng mới có thể phát triển du lịch, nhất là khu vực Đồng Cao, Khe Rỗ, tạo nguồn sinh thủy, cải thiện đời sống nhân dân.

Chia sẻ với người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang triển khai việc hỗ trợ, tuy nhiên ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân thận trọng khi tái đàn nên bà con cần lưu ý.

UBND tỉnh cũng đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện việc ổn định đời sống cho 7 hộ gia đình ở Khe Đin, không để tình trạng này kéo dài.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của địa phương.

Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/hoi-dong-nhan-dan/tin-tuc-thoi-su/317564/chu-tich-ubnd-tinh-duong-van-thai-tiep-xuc-cu-tri-huyen-son-dong.html