Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh dự hội nghị tuyên truyền bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Sáng 22/3, Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Thạch An tổ chức hội nghị tuyên truyền bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại xóm Nà Pá, xã Đức Xuân.

Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; huyện Thạch An; liên danh nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tặng quà bà con nhân dân xóm Nà Pá, xã Đức Xuân.

Xóm Nà Pá có 132 hộ dân, trong đó, 56 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án với 6,3 ha đất thu hồi; chiều dài khoảng 1 km; 10 hộ thuộc diện phải di dời nhà ở; 13 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Sau khi được các cấp chính quyền xã, xóm tuyên truyền về lợi ích của tuyến cao tốc, các hộ bị ảnh hưởng tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn tìm hiểu chính sách, kiểm đếm, cung cấp thông tin phục vụ cho việc bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ghi nhận, biểu dương tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của bà con nhân dân xóm Nà Pá khi đồng sức, đồng lòng để thực hiện dự án lớn của đất nước, của tỉnh. Mong muốn lan tỏa được tinh thần này đến các xóm còn lại trong vùng dự án để tỉnh hoàn thành công tác GPMB trong thời gian sớm nhất. Tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương sẽ có những chủ trương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những hộ phải di dời nhà ở sớm có chỗ ở mới ít nhất bằng hoặc thậm chí tốt hơn nơi ở cũ; có chính sách, hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với những hộ bị mất đất nông nghiệp; tạm ứng tiền di dời mộ cho các hộ dân di chuyển mộ ra khỏi phạm vi GPMB trước ngày 3/3 âm lịch.

Vui mừng phấn khởi khi được đoàn công tác của tỉnh xuống thăm, động viên, bà con xóm Nà Pá mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư đèn năng lượng mặt trời để thực hiện hiệu quả chương trình "Thắp sáng đường quê"; đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa xóm, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà văn hóa xóm để nâng cao đời sống tinh thần cho bà con nhân dân.

Các hộ dân xóm Nà Pá ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Tại hội nghị, 56/56 hộ dân của xóm Nà Pá bị ảnh hưởng phải thu hồi đất tiến hành ký biên bản bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án.

T.A

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chu-tich-ubnd-tinh-hoang-xuan-anh-du-hoi-nghi-tuyen-truyen-ban-giao-mat-bang-du-an-cao-toc-dong-dang-3168212.html