Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối thoại với dân

Sáng 18-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại lần đầu.

Sáng 18-11, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại lần đầu. Người khiếu nại là ông Phạm Văn Khoát (ở 404/11/12 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang; đăng ký thường trú 426A Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang). Buổi đối thoại được tiến hành dân chủ, công khai, ghi nhận ý kiến khác nhau giữa các bên, có sự tham gia của luật sư bảo vệ miễn phí cho người khiếu nại là đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, xét hoàn cảnh gia đình và đối chiếu các hồ sơ người có công với cách mạng của ông Khoát (vợ chồng ông Khoát đều là thương binh hạng A 4/4, bị phơi nhiễm chất độc hóa học do tham gia kháng chiến, gia đình khó khăn về kinh tế), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất miễn số tiền phạt 55 triệu đồng đối với ông Khoát; giao UBND TP. Nha Trang tham mưu trình UBND tỉnh quyết định miễn tiền xử phạt theo quy định trước ngày 5-12-2020. Riêng đối với việc khắc phục hậu quả công trình xây dựng vi phạm, đề nghị ông Khoát nghiêm túc chấp hành theo quy định.

Được biết, ngày 31-3-2020, ông Khoát khiếu nại Quyết định số 315 ngày 10-2-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 55 triệu đồng; đề nghị thu hồi và hủy bỏ Quyết định 315 với 5 lý do liên quan đến quá trình lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông. Ngoài ra, ông Khoát đề nghị trả lại đất để gia đình ông tăng gia sản xuất, ổn định đời sống. Ngày 1-9-2020, ông Khoát tiếp tục có đơn gửi ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày hoàn cảnh khó khăn và đề nghị hủy bỏ quyết định phạt 55 triệu đồng.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202011/chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-doi-thoai-voi-dan-8194138/