Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng

Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng

Theo đó, tại quyết định số 242/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Ngọc Thưởng sinh năm 1968, là Tiến sỹ Ngữ văn; từng đảm nhiệm các chức vụ như Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, Bí thư huyện ủy Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn. Từ tháng 12/2015, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ 21/4/2016 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; đến ngày 22/4/2016 là Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 30/6/2016, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ông Phạm Ngọc Thưởng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Quá trình lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 đến nay, ông Phạm Ngọc Thưởng được đánh giá là người tâm huyết, quyết liệt, nhất là trong thay đổi bộ máy nhân sự cấp sở, huyện cũng như trong chỉ đạo điều hành công việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam sáng 14/2, ông Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi ông Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hiện nay bộ máy UBND tỉnh vẫn hoạt động bình thường, ổn định; chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối với ông Phạm Ngọc Thưởng cần thời gian miễn nhiệm rồi nhân sự mới cho chức danh này mới được bổ nhiệm.

Hiện nay tỉnh Lạng Sơn có bốn Phó Chủ tịch UBND là ông Hồ Tiến Thiệu, Nguyễn Công Trưởng, Dương Xuân Huyên và Nguyễn Long Hải.

Trong khi đó, với việc bộ nhiệm thêm một Thứ trưởng mới, hiện Bộ Giáo dục và đào tạo có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng ba thứ trưởng: Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc và Phạm Ngọc Thưởng.

Minh Hữu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/chu-tich-ubnd-tinh-lang-son-lam-thu-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-493916.html