Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021

Sáng 15/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân tháng 1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên tiếp công dân tháng 1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp bà Phạm Thị Tuyết (thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp). Bà Tuyết kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh lương hưu đối với ông Phạm Anh Tuấn (nguyên là cửa hàng trưởng Cửa hàng dược Quỳ Hợp, bố của bà Tuyết) để đỡ thiệt thòi về quyền lợi.

Về nội dung này, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét, giải quyết cho vận dụng xếp lại bậc lương của ông Tuấn. Sau khi có công văn của Bộ LĐTB&XH, UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở LĐTB&XH thực hiện tính toán số tiền chênh lệch ông Phạm Anh Tuấn dự kiến được truy lĩnh sau khi điều chỉnh mức lương chính từ 272 đồng lên 281 đồng là 25.110 đồng.

Tuy nhiên, công dân không đồng tình với kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền và tiếp tục có đơn đề nghị xem xét lại vụ việc.

Bà Phạm Thị Tuyết trình bày nội dung kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo nội dung giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến của Sở LĐTB&XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung chia sẻ với nguyện vọng chính đáng của gia đình. Đồng chí cho rằng, giai đoạn từ tháng 3/1987 đến tháng 3/1993, các ngành có thể vận dụng tình hình để bù đắp thiệt thòi cho ông Phạm Anh Tuấn bởi giá trị về tiền là không lớn.

Còn giai đoạn từ tháng 4/1993 về sau này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị gia đình cung cấp lại thông tin, hồ sơ cho BHXH tỉnh và LĐTB&XH tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh gửi công văn kiến nghị Bộ LĐTB&XH giải quyết. Trên cơ sở ý kiến của Bộ thì UBND tỉnh sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tiếp bà Cao Thị Thủy (đại diện cho ông Nguyễn Đình Ngọc và bà Hoàng Thị Phúc (cùng trú khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh).

Bà Thủy phản ánh, gia đình ông Hồ Viết Sơn (trú cùng khối) mặc dù đã nhận tiền bồi thường dự án xây dựng mương thoát nước phía Nam đường Lê Hồng Phong từ năm 2004 đến nay nhưng vẫn chưa dỡ bỏ ki ốt lấn chiếm đất công và ảnh hưởng đến 2 hộ dân này. UBND phường Hưng Bình đã nhiều lần thông báo cưỡng chế nhưng đến nay chưa có kết quả.

Bà Cao Thị Thủy nêu kiến nghị của gia đình. Ảnh: Phạm Bằng

Về nội dung này, ngày 16/12/2020, UBND tỉnh đã có công văn giao UBND TP. Vinh kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định. Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Vinh giao UBND phường Hưng Bình phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện việc khôi phục lại mốc giới.

Tuy nhiên, do thời điểm thu hồi đất vào năm 2004, việc đo đạc được tiến hành thủ công, không có trích lục thu hồi đất, tim đường Lê Hồng Phong hiện tại và thời điểm thu hồi đất có sự sai lệch nhau nên khó khăn cho việc khôi phục mốc.

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của công dân. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh nhấn mạnh, nguyện vọng của công dân là hoàn toàn chính đáng và cho biết, trong thời gian tới UBND TP. Vinh sẽ thành lập đoàn để xác minh, kiểm tra diện tích này đã được giải tỏa hành lang hay chưa, trên cơ sở đó làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Vinh tiếp tục xác minh, kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND TP. Vinh trong quá trình thực hiện. Thời hạn giải quyết dứt điểm vụ việc là trước ngày 31/3/2021.

Các công dân đến kiến nghị nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã tiếp 6 công dân, đại diện cho nhiều người dân tại 3 địa phương: TX. Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc đến kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến công tác bồi thường giải phóng dự án Quốc lộ 1A.

Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe, chia sẻ nguyện vọng của các công dân, đồng thời yêu cầu Hội đồng tiếp công dân tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương tổng hợp đầy đủ hồ sơ vụ việc, bố trí một buổi làm việc với các công dân để giải quyết những kiến nghị, đề xuất theo đúng quy định./.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-duc-trung-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-1-2021-280644.html