Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: TP. Cẩm Phả mong tạo ra điều thú vị cho các nhà báo tham dự Press Cup

Dự lễ khai mạc và phát biểu chào mừng Press Cup 2022, ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao ý nghĩa của giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc và khẳng định, người dân TP. Cẩm Phả mong muốn tạo ra những điều thú vị cho các cầu thủ tham dự Press Cup 2022.

Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng Press Cup 2022

Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng Press Cup 2022

Quảng Ninh là trung tâm thể thao mạnh ở khu vực phía Bắc

Sáng 27/8, tại sân vận động Cẩm Phả đã diễn ra Lễ khai mạc Press Cup 2022. Dự lễ và phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn bóng đá – môn thể thao vua sẽ gắn kết các nhà báo, phóng viên với thành phố Cẩm Phả, nơi người dân rất hiếu khách và đam mê thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2021, địa phương đã đăng cai tổ chức thành công 7 môn thi đấu của SEA Games 31, trong đó môn bóng đá nữ diễn ra tại Sân Vận động Cẩm Phả, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế, các cầu thủ và người dân trên địa bàn. Hiện nay 177/117 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có phong trào tập luyện thể dục thể thao, có quy hoạch và xây dựng các điểm tập luyện thể dục thể thao. Số người tập luyện thể dục thường xuyên hàng năm trung bình tăng 0,5%. Số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 36,6% dân số; gia đình thể thao đạt 25%.

Lễ khai mạc Press Cup nhiều màu sắc diễn ra tại SVĐ Cẩm Phả

Hoạt động thể thao thành tích cao của Quảng Ninh cũng gặt hái được nhiều thành công; năm 2021 tỉnh tham gia 20 lượt giải thể thao thành tích cao toàn quốc đạt 92 huy chương các loại, 55 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia. Đóng góp cho Đội tuyển Quốc gia và tuyển trẻ Quốc gia 25 vận động viên thi đấu các giải thể thao quốc tế. Hàng năm Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức 30 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; Phối hợp tổ chức 05 giải thể thao quốc gia và nhiều giải đấu quốc tế.

5 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các giải pháp, kịch bản cụ thể, sát với diễn biến của dịch bệnh; hoàn thành mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 tăng 10,28%, 6 tháng đầu năm 2022 tăng 10,66%; thu ngân sách năm 2021 đạt trên 52.400 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2022 đạt gần 36.000 tỷ đồng (bằng 68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ); Ngành du lịch, dịch vụ đang từng bước phục hồi, tổng khách du lịch 8 tháng đầu năm 2022 đạt 8,2 triệu lượt, tăng 218% so cùng kỳ.

Về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Tường Văn thông tin, tới đây, ngày 01/9/2022, đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên địa bàn tỉnh lên gần 200km (chiếm 1/10 chiều dài đường đường cao tốc của cả nước), rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ còn lại 1,5 giờ và đến thành phố Móng Cái (cửa khẩu quốc tế của tỉnh Quảng Ninh) chỉ còn 3 giờ di chuyển.

Đặc biệt, theo Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Ninh đứng vị trí quán quân 05 năm liên tiếp (từ năm 2017 – 2021) và 09 năm liên tiếp (từ năm 2013-2021) trong nhóm 05 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) duy trì 4 năm liên tiếp (2017 - 2020) đứng đầu cả nước; Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2022 (năm đầu tiên được đánh giá) đứng vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành phố.

Mặc dù trời mưa nhưng hệ thống thoát nước sân Cẩm Phả vẫn đảm bảo cho chất lượng chuyên môn của các đội bóng

Chủ tịch UBND tỉnh Quang Ninh mong muốn các cầu thủ tham dự giải sẽ có nhiều trải nghiệm bổ ích về đời sống văn hóa, cảnh đẹp phong phú, về vùng đất, con người Quảng Ninh.

“Tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự được đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc lần thứ VI năm 2022, tại thành phố Cẩm Phả, là trung tâm công nghiệp, cũng là nơi có nhiều danh lam, thắng cảnh. Sân vận động Cẩm Phả đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, vừa tổ chức rất thành công môn bóng đá nữ của SEA Games 31. Người dân Cẩm Phả, Quảng Ninh cũng rất hiếu khách và đam mê thể thao, nhất là bóng đá - môn thể thao vua. Chúng tôi tin rằng Cẩm Phả sẽ là điểm đến với mong muốn tạo ra những điều thú vị dành cho các nhà báo - cầu thủ tham dự giải”, ông Nguyễn Tường Văn nói.

Quang Duy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-tp-cam-pha-mong-tao-ra-dieu-thu-vi-cho-cac-nha-bao-tham-du-press-cup-d184542.html