Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra dự án trùng tu phục hồi di tích Cố đô Huế

Ông Phan Ngọc Thọ vừa có chuyến khảo sát lần đầu tiên các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tối 18/8, tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sáng cùng ngày ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chuyến khảo sát và trao đổi trực tiếp với Trung tâm về một số vấn đề liên quan đến các dự án trùng tu phục hồi di tích, tôn tạo hệ thống hạ tầng, cảnh quan và khai thác, phát huy giá trị di sản thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

 Ông Phan Ngọc Thọ khảo sát tại di tích lăng vua Gia Long thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. (Ảnh: Bảo Minh)

Ông Phan Ngọc Thọ khảo sát tại di tích lăng vua Gia Long thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. (Ảnh: Bảo Minh)

Ông Thọ cùng đoàn công tác khảo sát tại di tích Văn Thánh - Võ Thánh. (Ảnh: Bảo Minh)

Được biết, đây là lần đầu tiên ông Phan Ngọc Thọ khảo sát các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế kể từ khi ông này đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ dẫn đầu đoàn công tác khảo sát khu vực Đại Nội, khu vực dân cư sống trong khu vực I thuộc khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 2 Đoàn Thị Điểm, số 15A Đinh Tiên Hoàng và số 1 Lê Trực); khu Thượng thư đường Bộ Công (số 50 Nguyễn Chí Diểu); Đàn Âm Hồn; Đàn Xã Tắc.

Đoàn cũng khảo sát một số di tích đang được trùng tu bảo tồn hoặc đang được lập dự án để bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 như cụm di tích Văn Miếu - Võ Miếu; Di tích Hổ Quyền; Lăng vua Gia Long và khảo sát các bãi xe lăng vua Minh Mạng, lăng vua Khải Định…

Tiến sĩ Phan Thanh Hải (đeo kính) - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trình bày một số vấn đề liên quan đến di tích Huế cho Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Bảo Minh)

Tại buổi khảo sát, ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao các nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các ban ngành liên quan trong công tác bảo tồn, trùng tu di sản cũng như khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế của di tích cố đô Huế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm trong việc quy hoạch, xây dựng, tôn tạo hệ thống hạ tầng cảnh quan và các yếu tố liên quan để vừa bảo vệ bền vững khu di sản vừa tạo điều kiện để khai thác, phát huy giá trị các di sản, tiêu biểu như bãi đỗ xe lăng Minh Mạng, lăng Khải Định, hệ thống hạ tầng Đại Nội, hệ thống cây xanh, cảnh quan các khu lăng tẩm, đàn Nam Giao.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, sẽ có khoảng 30 dự án trùng tu di tích, xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu, tôn tạo cảnh quan sẽ được triển khai tại quần thể di tích Cố đô Huế.

Từ năm 2016 đến nay, lượng du khách đến thăm khu di sản Huế tăng đều từ 16-20%.

Từ đầu năm 2018 đến nay khu di sản Huế đã đón gần 2,5 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017, thu từ phí tham quan đạt hơn 262 tỷ đồng.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thua-thien--hue-kiem-tra-du-an-trung-tu-phuc-hoi-di-tich-co-do-hue-d420993.html