Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023

Ngày 15/5, tại Trụ sở tiếp công dân (TCD) tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên TCD tháng 5/2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Hội đồng tư vấn TCD tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 5/2023.

Có 60 lượt công dân đến gửi đơn kiến nghị đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Trong đó có 3 đoàn công dân đông người.

Sau khi xem xét, có 1 đoàn công dân đủ điều kiện được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc. Đó là 5 công dân đại diện cho 170 hộ dân thuộc tổ 8, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, hiện đang sinh sống tại khu vực xung quanh chùa Hòa Bình Phật Quang. Các công dân đã kiến nghị về việc một số vấn đề liên quan đến quy hoạch, xây dựng dự án công trình văn hóa tâm linh chùa Hòa Bình Phật Quang từ năm 2007 đến nay không được triển khai; quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng đến cuộc sống, quyền sử dụng đất (SDĐ), tài sản trên đất của các hộ dân và chủ đầu tư còn để xảy ra những sai phạm, vi phạm chưa được giải quyết...

Liên quan đến các kiến nghị của người dân, đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình và các thành viên Hội đồng tư vấn TCD của tỉnh đã nhấn mạnh các kiến nghị, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết là hoàn toàn chính đáng. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, sớm có sự chỉ đạo một cách phù hợp để người dân được thực hiện quyền SDĐ của mình trên diện tích đất đang sử dụng, bị đưa vào quy hoạch dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh chùa Hòa Bình Phật Quang, nhưng trong nhiều năm qua chưa được chủ đầu tư thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện phương án tái định cư để người dân ổn định cuộc sống, thực hiện quyền SDĐ theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến những kiến nghị của người dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là việc diễn ra đã lâu. Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã TCD và giao UBND thành phố, các ngành chức năng xem xét giải quyết, lẽ ra đến nay đã phải xong. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa được giải quyết, gây bức xúc cho người dân.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Hòa Bình làm việc với chủ đầu tư là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các hộ dân xác định lại diện tích đất, nhu cầu thực tế sử dụng của dự án để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Giao các sở, ngành rà soát lại các văn bản pháp luật có liên quan đến dự án để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tổ chức cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của các sở, ngành, UBND thành phố, đại diện chủ đầu tư và người dân nhằm thống nhất phương án giải quyết triệt để. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2023.

Ngoài đoàn công dân nêu trên, các đoàn công dân còn lại không đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc. Đơn kiến nghị, đề nghị giải quyết sẽ được Ban TCD tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

M.H

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/177918/chu-tich-ubnd-tinh-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-52023.htm