Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng nói không với buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 7-11, tại Văn phòng Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trao Bằng khen của UBND TP kèm theo số tiền thưởng 60 triệu đồng cho Ban Chuyên án Hải quan – Công an – Biên phòng TP Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ vụ buôn bán hàng cấm ngà voi và vảy tê tê với số lượng lớn (8 tấn) tại cảng Tiên Sa vào ngày 4-10 vừa qua.

Ngày 7-11, tại Văn phòng Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trao Bằng khen của UBND TP kèm theo số tiền thưởng 60 triệu đồng cho Ban Chuyên án Hải quan – Công an – Biên phòng TP Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ vụ buôn bán hàng cấm ngà voi và vảy tê tê với số lượng lớn (8 tấn) tại cảng Tiên Sa vào ngày 4-10 vừa qua.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã đánh giá việc khám phá thành công vụ án nói trên có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ gìn sự bình yên cho TP, tạo điểm đến an toàn, hấp dẫn cho nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước; đồng thời là tiếng chuông cảnh báo các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) phải kiêng nể trước sự đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng của các lực lượng chức năng TP. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, TP đang phát triển nhanh, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, buôn bán, xuất nhập khẩu hàng hóa... Trên lĩnh vực hải quan, việc áp dụng hải quan điện tử nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nhưng một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng này để buôn lậu, buôn bán hàng cấm, GLTM... Chủ tịch UBND TP khẳng định: “Thành phố mở cửa hội nhập quốc tế nhưng nói không với buôn lậu, gian lận thương mại”. Cũng qua vụ án này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nêu ra 4 bài học kinh nghiệm mà các lực lượng chức năng TP cần tiếp tục phát huy để cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM đạt kết quả tốt hơn.

P.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_197866_chu-tich-ubnd-tp-da-nang-huynh-duc-tho-da-nang-noi-khong-voi-buon-lau-gian-lan-thuong-mai.aspx