Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp đoàn không quân Pháp

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn không quân Pháp tới Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ chiến dịch PEGASE.

Thay mặt cho Đoàn cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo TP Hà Nội, Thượng tướng Không quân Patrick Charaix, Chỉ huy Chiến dịch PEGASE cho biết, chuyến thăm Việt Nam nằm trong hành trình trở về của đoàn Pháp sau 3 tuần tập trận tại Australia.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Thượng tướng Không quân Pháp Patrick Charaix.

Lần đầu được triển khai tại Việt Nam, chiến dịch bao gồm chuyến thăm 5 quốc gia chiến lược của Pháp bao gồm Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Singapore và Ấn Độ nhằm chia sẻ kinh nghiệm tác chiến trong chiến đấu cũng như minh chứng sự hiện diện của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thượng tướng Charaix cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực không quân, quốc phòng.

Nhân danh UBND TP Hà Nội và cá nhân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đoàn đã hoàn thành sứ mệnh tập trận tại Australia và bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở đường cho không quân Việt Nam và Pháp tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Nhân đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã tăng cường hợp tác với các địa phương Pháp như TP Toulouse, Thủ đô Paris… trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, đặc biệt là hợp tác bảo tồn, tôn tạo các công trình Pháp trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Phát triển Pháp thực hiện dự án đường sắt đô thị số 3, cùng các doanh nghiệp Pháp xây dựng bản đồ quy hoạch 3D Hà Nội, xây dựng chợ đầu mối và triển khai các dự án quan trắc không khí. Hà Nội cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện Pháp chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Pháp tới Việt Nam thời gian tới.

Vui mừng trước những hợp tác sâu rộng giữa Hà Nội và các tỉnh, TP Pháp, Thượng tướng Patrick Charaix khẳng định trong 5 đối tác chiến lược của Pháp tại khu vực, Việt Nam là quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ. Theo đó, tiềm năng hợp tác giữa không quân hai nước còn mở rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực an toàn bay, an ninh mạng, hậu cần, đào tạo nguồn nhân lực…, Thượng tướng Pháp cho biết.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-tiep-doan-khong-quan-phap-323897.html