Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 sẽ rất khó khăn

Việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 sẽ rất khó khăn, nhưng không thể không làm được. Càng khó khăn thì đòi hỏi TP.HCM càng phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, luôn nỗ lực đi đầu cùng cả nước, vì cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: Phan Diệu

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: Phan Diệu

Đây là nhận định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 vừa diễn ra ngày 6.1.2020.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, năm 2019, thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Thế nhưng, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện và quan trọng. Hầu hết các ngành đều tăng trưởng khá so với năm 2018.

Trong đó, tổng sản phẩm GRDP đạt hơn 1,34 triệu tỉ đồng, tăng 8,32%; cơ cấu kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,3%; khách quốc tế đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỉ USD; thu ngân sách vượt dự toán 2,7%.

Mới đây, mạng lưới người nước ngoài toàn cầu đã khảo sát, bình chọn TP.HCM xếp thứ 3 trong nhóm 30 thành phố tốt nhất thế giới để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020. Điều này cho thấy, những nỗ lực của thành phố đã có nhiều chuyển động tích cực trong mắt bạn bè quốc tế.

Bước sang năm 2020, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mà thành phố cần phải nỗ lực vượt qua để tập trung tốt nhất. Cụ thể, thành phố bước vào năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. TP.HCM còn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 21 chỉ tiêu; tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị".

Trong năm nay, thành phố cũng tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử…

“Việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 sẽ rất khó khăn, nhưng không thể không làm được. Càng khó khăn thì đòi hỏi TP.HCM càng phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, luôn nỗ lực đi đầu cùng cả nước, vì cả nước”, ông Phong nói.

Đồng quan điểm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng nhìn nhận, năm 2019, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế. Đó là thành phố triển khai khá mạnh mẽ nhưng chưa phải mọi cấp ủy, chính quyền ở mọi nơi đều coi sự hài lòng của người dân là quan trọng ở mức cần thiết.

Vì vậy, năm 2020, ông đề nghị tiếp tục coi sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức. Đồng thời, phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là quận, huyện, phường xã phải làm tốt hơn nữa. Các nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP giao cho Chủ tịch UBND các quận, huyện làm đó cũng chính là nhiệm vụ của Bí thư cùng góp phần hoàn thành.

Mặt khác, trong các chỉ tiêu thì chỉ tiêu về phát triển vận tải hành khách công cộng không đạt yêu cầu. Đây là vấn đề phải bàn bạc quyết liệt sắp tới. Đầu tư công còn chậm và phải đến cuối kỳ, đây là bài học cần rút kinh nghiệm.

“Lãnh đạo UBND các cấp, các sở làm đúng chức năng, làm đúng pháp luật thì không sợ sai và phải quyết tâm làm nhanh, kịp thời. Những chỗ nào pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ thì tập thể lãnh đạo từng cơ quan họp lại bàn dựa trên cơ sở của luật pháp. Nếu thấy vướng thì báo cáo TP.HCM để xin Trung ương làm thí điểm để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế”, ông Nhân chỉ đạo.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/chu-tich-ubnd-tphcm-hoan-thanh-chi-tieu-nam-2020-se-rat-kho-khan-129098.html